xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ứng viên TT Philippines dọa giết con nếu sử dụng ma túy

P.Nghĩa (Theo Inquirer)

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống (TT) Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chiến dịch chống ma túy của ông sẽ không tha người nhà nếu họ lỡ dính vào “nàng tiên nâu”.

Trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 24-4, thị trưởng TP Davao Rodrigo Duterte - ứng viên tổng thống - được hỏi ông sẽ làm gì nếu một trong những người con của mình sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Ông Duterte không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Cho dù đó là một thành viên của gia đình tôi, tôi cũng sẽ giết chết nó”. Tuy nhiên, ông Duterte sau đó nói thêm các con mình không ai dính vào ma túy cả.

Trước đó, trong một bài phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn và quyết liệt về bài trừ nạn ma túy, ông Duterte thề ngăn chặn tội phạm và ma túy trong 3-6 tháng đầu tiên nếu đắc cử tổng thống, đồng thời dọa sẽ giết chết 100.000 tên tội phạm.

Thị trưởng Davao từng bị chỉ trích nặng nề vì cáo buộc dính líu đến các vụ giết người không cần đưa ra tòa xét xử. Ông Duterte, 71 tuổi, cũng nổi tiếng với phong cách “lãnh đạo thép” tại TP Davao nơi ông đang làm thị trưởng.

Ông Duterte trả lời phỏng vấn truyền hình hôm 24-4. Ảnh: Inquirer
Ông Duterte trả lời phỏng vấn truyền hình hôm 24-4. Ảnh: Inquirer

Nhưng ông đã gây phẫn nộ khi nói đùa về vụ một nhà truyền giáo Úc bị hiếp dâm và sát hại bởi các tù nhân trong cuộc khủng hoảng con tin năm 1989 ở nhà tù Davao.

Đại sứ Úc tại Philippines Amanda Gorely cho rằng hiếp dâm và giết người không phải thứ có thể mang ra đùa cợt, cũng như bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là không thể chấp nhận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Bị chỉ trích, ông Duterte còn tức giận đòi đuổi hai đại sứ Úc và Mỹ tại Philippines - người ủng hộ phát ngôn của bà Gorely. Đề cập khả năng Mỹ và Úc có thể cắt đứt quan hệ với Philippines về vấn đề này, ông Duterte cười: “Nếu tôi trở thành tổng thống, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với họ trước”.

Tuy nhiên, trước áp lực dư luận, ông Duterte đã xin lỗi về vụ nói đùa trên.

Bất chấp tranh cãi, Viện nghiên cứu Thời tiết Xã hội (SWS) dẫn kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Duterte đã tăng từ 27% hồi tháng 3 lên 33% trong tháng 4, theo sau là thượng nghị sĩ Grace Poe với 24%. Cuộc thăm dò của Pulse Asia cũng cho kết quả gần tương tự: 34% ủng hộ ông Duterte và 22% cho bà Poe.

Về phương diện ngoại giao, hôm 24-4, ông Duterte phát biểu "sẵn sàng chết" để khẳng định chủ quyền của Philippines trước Trung Quốc trên biển Đông.

Cuộc bầu cử tổng thống Philippines dự kiến diễn ra vào ngày 9-5 tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo