xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ưu tiên kết nối kinh tế thông suốt

Lục San

Ngày 15-5, Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" đã được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, theo TTXVN, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt, mỗi quốc gia, khu vực đều tìm cách tiếp cận mới, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả những thành tựu tiên tiến của khoa học - công nghệ, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định để cùng phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực nói chung, sáng kiến "Vành đai và Con đường" nói riêng và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án đem lại lợi ích chung.


Ưu tiên kết nối kinh tế thông suốt - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” hôm 15-5 Ảnh: Reuters

Trao đổi về hợp tác kết nối, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần ưu tiên hàng đầu cho kết nối kinh tế thông suốt, hiệu quả giữa các quốc gia, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông liên lục địa, hình thành mạng lưới giao thông kết nối các quốc gia châu Á với nhau và giữa châu Á với châu Âu, châu Phi và châu Mỹ; phát huy hiệu quả của các hành lang giao thông thông qua các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và đi lại của người dân.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã ra thông cáo chung, theo đó khẳng định các quốc gia có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình, hợp tác cùng có lợi, tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dựng một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng.

Trong thời gian dự diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 15-5 đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư - Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Vorachith, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni, Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi...

Kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới CHND Trung Hoa và tham dự diễn đàn "Vành đai và Con đường", hai bên đã ra thông cáo chung. Theo thông cáo chung, hai bên cho rằng tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng kế thừa và phát huy.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo