xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vẫn chưa rõ số phận kẻ chủ mưu khủng bố Paris

M.Khuê - H.Bình (Theo BBC, The Guardian)

(NLĐO) – Người phát ngôn của chính phủ Pháp xác nhận chiến dịch vây ráp nghi phạm khủng bố tại thị trấn Saint-Denis, phía Bắc Paris ngày 18-11 đã kết thúc sau 7 giờ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Abdelhamid Abaaoud, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố, có trong căn hộ bị vây ráp hay không.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận những thông tin báo The Telegraph có được từ phía cảnh sát và công tố viên Paris, rằng 2 người đã thiệt mạng trong căn hộ bị vây ráp, trong đó có một phụ nữ tự kích hoạt đai bom tự sát. Số người bị bắt là 7, gồm cả 3 người cố thủ trong căn hộ.

 

Cảnh sát Pháp ở Saint Denis. Ảnh: AP
Cảnh sát Pháp ở Saint Denis. Ảnh: AP

Ông Cazeneuve cho biết theo thông tin tình báo, nghi phạm Abdelhamid Abaaoud từng sống ở căn hộ tại thị trấn St-Denis. Trong khi đó, công tố viên Francois Molins nói với báo giới rằng chưa rõ liệu kẻ bị tình nghi chủ mưu các vụ tấn công ngày 13-11 có mặt trong căn hộ sau 7 giờ bố ráp hay không. Cảnh sát bắt đầu tấn công sau khi thu thập thông tin từ các cuộc điện thoại, nhân chứng... Nhà chức trách vẫn đang làm việc để xác định danh tính các nghi phạm thiệt mạng và bị bắt.

 


Vài cảnh sát mang mặt nạ. Ảnh: EPA

Vài cảnh sát mang mặt nạ. Ảnh: EPA

 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, 110 người tham gia vụ bố ráp đã hành động dũng cảm dưới hỏa lực nặng mà họ chưa trải nghiệm trước đó.

Những con đường quanh phố Rue de la Republique ở Saint Denis đều bị đóng suốt buổi vây ráp, người dân được khuyên ở yên trong nhà. “Tôi nghe tiếng súng nổ liên tục” - Benson Hoi, một cư dân khu vực vây ráp, chia sẻ với BBC.

Một nhân chứng khác tên Amine Guizani nói với AP rằng nghe thấy âm thanh của lựu đạn và súng tự động. “Họ bắn suốt 1 giờ không dừng, có cả lựu đạn nổ” - Amine Guizani kể. Ít nhất 5 người được cho rằng trú ở tầng 3 căn hộ bị vây ráp.

Theo BBC, có 5 cảnh sát bị thương, 1 chó cảnh sát bị giết trong vụ này.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp cho biết tất cả 129 nạn nhân trong vụ khủng bố vừa qua đã được xác định danh tính. Khoảng 100 gia đình có thể đưa thi thể người thân của họ về từ viện Forensics.

*Tổng thống pháp Francois Hollande nói rằng IS đang đe dọa cả thế giới và chính phủ sẽ dùng toàn lực để bảo vệ người Pháp chống lại nhóm khủng bố này. “Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ để đối phó với hoàn cảnh thực tế... Tôi quyết định rằng chúng ta nên thiết lập chế độ kiểm soát biên giới chặt chẽ” – ông Francois Hollande nói trong Hội nghị các thị trưởng diễn ra tại Paris sau khi tái khẳng định Pháp đang có chiến tranh với những kẻ khủng bố.

Tổng thống này nhấn mạnh Pháp vẫn là một đất nước tự do và văn hóa... sẽ không bao giờ sợ hãi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo