xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Văn hóa VIP

Gia Hòa

Người dân Pakistan đang đặt dấu hỏi lớn về cái được gọi là “văn hóa VIP” sau vụ bé gái 10 tháng tuổi tên là Bisma chết trên tay người cha do ông này không tài nào len qua hàng rào an ninh, kịp đưa con đến phòng cấp cứu vào cuối năm ngoái.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào thời điểm đồng Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) Bilawal Bhutto Zardari và một số quan chức dự lễ khai trương Trung tâm Chấn thương Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto tại Bệnh viện Dân sự TP Karachi, tỉnh Sindh -  một nơi được nhiều người dân nghèo tìm đến khám chữa bệnh vì chi phí rẻ.

Theo báo The Khaleej Times, buổi lễ trên khiến người dân rơi vào cảnh ách tắc giao thông hàng giờ, các hoạt động được lên kế hoạch cũng như công tác chữa trị chậm trễ vì nhân viên bệnh viện tham gia việc chuẩn bị chào đón.

Hậu quả là bé Bisma không thể qua khỏi do người cha, ông Mohammad Faisal Baloch, mất hơn 1 giờ mới qua được hàng rào an ninh để vào bệnh viện. “Các bác sĩ nói rằng bé có thể đã được cứu nếu đến sớm hơn 10 phút” - ông Baloch nói trong nước mắt.

 

Cha con bé Bisma và ông Bilawal Bhutto Zardari.Ảnh: DAILYANYTIME.COM
Cha con bé Bisma và ông Bilawal Bhutto Zardari.Ảnh: DAILYANYTIME.COM

 

Trước làn sóng phẫn nộ, giám đốc bệnh viện Ahmed Saeed Qureshi biện hộ rằng cổng vào khu cấp cứu vẫn mở song người cha lại cố gắng đi vào bệnh viện từ cổng của trung tâm chấn thương.

Ông Nisar Khuhro, một quan chức tỉnh Sindh kiêm thành viên PPP, thậm chí còn tuyên bố không có gì quan trọng hơn sự an toàn của vị đồng chủ tịch PPP nói trên. Trong khi đó, người phát ngôn ông Bilawal khẳng định bé Bisma không chết vì các biện pháp an ninh của buổi lễ. Dù vậy, vài giờ sau cái chết của bé, ông Bilawal đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và kêu gọi chính quyền tỉnh Sindh điều tra vụ việc.

Những vụ việc tranh cãi như trên không xa lạ gì với PPP. Hồi năm 2010, một phụ nữ phải sinh con trên xe khi đoàn xe hộ tống Tổng thống Asif Ali Zardari phong tỏa đường sá ở TP Quetta. Điều đáng nói là ông Asif Ali Zardari, hiện giữ cương vị đồng Chủ tịch PPP, chính là bố của chính khách 27 tuổi Bilawal. Mẹ của nhân vật này cũng nổi tiếng không kém - cựu thủ tướng Benazir Bhutto, người thiệt mạng trong một vụ đánh bom vào cuối năm 2007.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo