xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chuyển khỏi Nhà Xanh

Phạm Nghĩa

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 20-3 tuyên bố ông sẽ chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh đến khu phức hợp của Bộ Quốc phòng, dự kiến tiêu tốn 40 triệu USD.

Ông Yoon Suk-yeol giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử ngày 9-3 đầy cam go và cam kết chuyển văn phòng tổng thống đến một nơi dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở cửa Nhà Xanh ở Seoul cho công chúng tham quan. Ông cũng sẽ chuyển nơi ở chính thức của mình đến Hannam-dong, khu vực có nhiều giám đốc doanh nghiệp và nhà ngoại giao.

Các kế hoạch của ông Yoon Suk-yeol vấp phải phản ứng trái chiều từ người dân Hàn Quốc. Ngay cả những người ủng hộ cũng thúc giục ông hạn chế sự bất tiện cho người dân và doanh nghiệp gần địa điểm mới.

Kể từ lúc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Yoon Suk-yeol cam kết sẽ đề ra lập trường cứng rắn hơn và tăng cường khả năng răn đe của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Ông Yoon Suk-yeol còn đưa các quan chức từ chính quyền ông Lee Myung-bak cũ, những người theo đuổi chính sách đối đầu với Triều Tiên, vào tiểu ban chính sách đối ngoại.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã tiến hành một vụ phóng rốc-kết tầm ngắn vào ngày 20-3 trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chuyển khỏi Nhà Xanh - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 20-3 thông báo sẽ chuyển Văn phòng Tổng thống từ Nhà Xanh đến khu phức hợp của Bộ Quốc phòng Ảnh: REUTERS

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng rốc-kết được Triều Tiên thực hiện vào 7 giờ 20 phút ngày 20-3 (giờ địa phương). Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi tình hình và duy trì tư thế sẵn sàng phản ứng.

Yonhap đưa tin Triều Tiên khai hỏa 4 lần từ một địa điểm không xác định ở tỉnh Nam Pyongan về phía bờ biển phía Tây trong khoảng 1 giờ. Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn về vụ phóng rốc-kết trên.

Theo Reuters, Bình Nhưỡng công bố một số hệ thống rốc-kết đa nòng trong những năm gần đây dù chúng ít được chú ý so với các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khổng lồ mà nước này thử nghiệm.

Hồi năm ngoái, Hàn Quốc thông qua kế hoạch thiết lập hệ thống đánh chặn pháo binh trị giá 2,6 tỉ USD, tương tự "Vòm Sắt" của Israel, nhằm bảo vệ nước này trước kho vũ khí rốc-kết và súng tầm xa của Triều Tiên. Khoảng một nửa trong số 52 triệu dân của Hàn Quốc sống ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận nằm trong tầm bắn của các hệ thống vũ khí tầm xa của Bình Nhưỡng.

"Nếu Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí, tôi cho rằng chính quyền của ông Yoon Suk-yeol sẽ tập trung vào việc răn đe, trừng phạt Bình Nhưỡng. Điều này sẽ làm mối quan hệ căng thẳng" - Ramon Pacheco Pardo, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường ĐH King London, nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo