xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vàng Venezuela "xuất ngoại"?

CAO LỰC

Tổng thống Nicolas Maduro bác lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm nhưng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Nhà lập pháp Venezuela Jose Guerra hôm 29-1 tiết lộ chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Nordwind Airlines (Nga) bay đến Caracas một ngày trước đó để chở 20 tấn vàng, trị giá khoảng 840 triệu USD, ra khỏi Ngân hàng Trung ương Venezuela.

Ông Guerra là chuyên gia kinh tế từng có thời gian làm việc tại Ngân hàng Trung ương Venezuela và vẫn còn giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ. Dù vậy, ông không đưa ra bằng chứng cho thông tin trên. Ngoài ra, trang Bloomberg (Mỹ) hôm 29-1 dẫn một nguồn tin mật cho biết quá trình vận chuyển 20 tấn vàng nói trên đã được chuẩn bị từ trước.

Trong bối cảnh Tổng thống Maduro đang mất dần quyền kiểm soát kinh tế và tài sản của Venezuela, trong đó có vàng lưu trữ ở nước ngoài, vì lệnh trừng phạt của Mỹ, câu hỏi về chủ nhân tương lai của 20 tấn vàng nói trên ngày càng được quan tâm. Venezuela nợ Trung Quốc, Nga và chủ sở hữu trái phiếu hàng tỉ USD trong lúc thiếu tiền mặt để mua lương thực cho người dân. Một quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Nga nhận định Venezuela có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản tiền 100 triệu USD vào tháng 3 theo thỏa thuận kéo dài thời hạn trả nợ 3,15 tỉ USD đạt được vào năm 2017. Bộ Tài chính Nga hôm 29-1 cho biết Moscow mong Caracas thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ.

Vàng Venezuela xuất ngoại? - Ảnh 1.

Chiếc Boeing 777 của hãng Nordwind Airlines (Nga) xuất hiện tại sân bay Simon Boliva, Caracas, hôm 29-1 Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực giúp "tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập, nắm quyền kiểm soát kinh tế Venezuela cũng như cắt đứt mọi nguồn cung cấp tài chính cho chính quyền Tổng thống Maduro. Tuần rồi, Ngân hàng Trung ương Anh từ chối yêu cầu của Caracas về việc rút trữ lượng vàng trị giá 1,2 tỉ USD theo sau nỗ lực vận động hành lang của giới chức Mỹ.

Tình hình Venezuela càng thêm nóng sau khi Tòa án Tối cao Venezuela hôm 29-1 ban hành lệnh cấm ông Guaido xuất cảnh và đóng băng tài khoản của ông. Đáp lại, ông Guaido kêu gọi người dân biểu tình trong ngày 30-1 và vào cuối tuần để tăng sức ép lên Tổng thống Maduro. Hơn 40 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra kể từ ngày 21-1 đến giờ, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Để đối phó, Tổng thống Maduro ra lệnh thành lập 50.000 đơn vị phòng vệ nhân dân - các nhóm cộng đồng mà ông tuyên bố là sẽ được giao nhiệm vụ "bảo vệ tổ quốc".

Hãng tin Reuters nhận định bước đi này phản ánh nỗi lo của chính quyền ông Maduro về nguy cơ Mỹ tìm cách can thiệp quân sự. Nỗi lo này nhân lên khi tại một cuộc họp báo hôm 28-1, các phóng viên phát hiện Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton mang theo cuốn sổ ghi chú có dòng chữ "đưa 5.000 binh sĩ đến Colombia (nước láng giềng của Venezuela)". Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 29-1 từ chối cho biết liệu phương án này có đang được Washington cân nhắc hay không. Thay vào đó, ông chỉ nói chưa bàn bạc khả năng này với ông Bolton.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA (Nga) hôm 30-1, Tổng thống Maduro cáo buộc ông chủ Nhà Trắng yêu cầu chính phủ lẫn mafia Colombia ám sát ông, đồng thời bác lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Dù vậy, ông Maduro tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập để giải quyết khủng hoảng. Nhà lãnh đạo 56 tuổi còn khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội Venezuela cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ngay khi thông tin về chiếc Boeing 777 nói trên được chia sẻ, đã xuất hiện phỏng đoán rằng nó vận chuyển lính đánh thuê đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Maduro. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo