xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vào tận sở thú cắt sừng tê giác trắng quý hiếm

Bảo Hạnh (Theo Reuters, Guardian)

(NLĐO) - Những kẻ săn trộm đã đột nhập vào một sở thú ở Pháp, bắn chết một con tê giác trắng quý hiếm rồi cưa sừng.

Theo thông tin từ sở thú và công viên động vật hoang dã Thoiry, cách thủ đô Paris 50 km về phía Tây, con tê giác đực 4 tuổi tên Vince bị phát hiện đã chết trong khu nuôi nhốt vào sáng 7-3.

Cảnh sát cho biết con tê giác tội nghiệp bị bắn 3 phát vào đầu trong khi một trong 2 bên sừng bị chặt đứt, có thể là bằng cưa xích. Được biết, chiếc sừng thứ 2 của Vince cũng bị cắt nửa chừng, khiến sở thú tin rằng những kẻ đột nhập gặp rắc rối khi đang ra tay hoặc đồ nghề của chúng bị hỏng.

Những kẻ săn trộm đã đột nhập qua cổng vào của công viên động vật hoang dã trong đêm và phá cửa thép nơi nhốt con vật. May mắn là hai con tê giác trắng còn lại trong sở thú vẫn an toàn.

Đây được cho là lần đầu tiên một con tê giác sống trong sở thú ở châu Âu bị tấn công và sát hại.


Tê giác đực 4 tuổi Vince. Ảnh: REUTERS

Tê giác đực 4 tuổi Vince. Ảnh: REUTERS

Dù việc buôn bán sừng tê giác bị Liên Hiệp Quốc liệt vào mục cấm nhưng nhu cầu tiêu thụ món hàng này tại các quốc gia châu Á mới nổi lại rất lớn. Vào năm 2015, 1 kg sừng tê giác có giá khoảng 53.900 USD trên thị trường chợ đen.

Trong một diễn biến khác, một trong những con voi lớn và già nhất châu Phi đã bị những kẻ săn trộm giết chết ở công viên quốc gia Tsavo - Kenya. Theo tổ chức bảo vệ động vật Tsavo Trust, số lượng những con voi khổng lồ có ngà lớn giờ đây chỉ còn khoảng 25 con. Chúng được xem là biểu tượng, là đại sứ của loài voi.

Ông Richard Moller, một thành viên của Tsavo Trust, cho biết con voi Satao II, khoảng 50 tuổi, bị phát hiện đã chết vào ngày 6-3. Nguyên nhân cái chết được cho là do trúng tên tẩm độc. Hai kẻ săn trộm nhanh chóng bị bắt sau khi xác của Satao II được tìm thấy.


Voi khổng lồ Satao II. Ảnh: Tsavo Trust

Voi khổng lồ Satao II. Ảnh: Tsavo Trust

Cái chết của Satao II xảy ra 2 ngày sau khi một thành viên của Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya (KWS) thiệt mạng trong chiến dịch chống săn trộm tại công viên - vụ thứ 2 trong vòng chưa đến 1 tháng.

Theo số liệu của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng voi châu Phi đã giảm 111.000 con xuống còn 415.000 con trong thập kỷ vừa qua. Các vụ giết chóc không hề có dấu hiệu giảm đi khi mỗi năm có khoảng 30.000 con voi bị giết lấy ngà, phần lớn là đưa sang thị trường châu Á.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo