xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela nhập khẩu dầu Mỹ

P.Võ (Theo CNN)

(NLĐO) - Dù là nước có nhiều trữ lượng dầu thô nhiều nhất thế giới nhưng Venezuela lại vừa nhập khẩu dầu của Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu dữ liệu dầu ClipperData, một chiếc tàu chở nửa triệu thùng dầu thô Mỹ vừa cập cảng ở Venezuela vào tuần rồi.

Thông tin trên khiến không ít người ngạc nhiên vì Venezuela hiện có trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng đạt mức 298 tỉ thùng, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Con số này nhiều hơn Ả Rập Saudi, Nga, Iraq cũng như cao gấp 8 lần trữ lượng của Mỹ.

Vấn đề ở đây là dầu khai thác ở Venezuela rất nặng, khó tinh lọc để bán cho các nước khác. Vì thế, Venezuela trước hết phải trộn dầu thô nặng của họ với các loại dầu thô nhẹ hơn để cân bằng chất lượng - theo nhà phân tích Nilofar Saidi thuộc Công ty ClipperData.

Ông Saidi cho biết thêm Venezuela đã nhập khẩu dầu thô nhẹ hơn từ Nga, Angola và Nigeria. Dù vậy, chi phí nhập sản phẩm này từ Mỹ thấp hơn so với từ Tây Phi hoặc Bắc Phi.

 

Một cơ sở dầu ở bang Anzoategui - Venezuela. Ảnh: Reuters

Một cơ sở dầu ở bang Anzoategui - Venezuela. Ảnh: Reuters

Bước đi trên diễn ra sau khi Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu hồi tháng 12-2015.

Dù quan hệ hai nước đang căng thẳng, tập đoàn dầu nhà nước Venezuela (PDVSA) vẫn nhanh tay mua dầu thô của Mỹ.

Căng thẳng chính trị đã đè nặng lên quan hệ kinh tế Venezuela - Mỹ thời gian qua. Kim ngạch xuất khẩu từ Venezuela sang Mỹ đạt đỉnh 48 tỉ USD vào năm 2008 nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 26 triệu USD vào năm 2014.

Không những thế, kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này còn rơi vào cảnh suy thoái do giá dầu xuống thấp.

Trong nỗ lực giải cứu nền kinh tế, Venezuela đang vận động các nước sản xuất dầu cắt giảm sản lượng khai thác để ngăn đà lao dốc của giá dầu.

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio del Pino hôm 3-2 cho biết 6 nước sản xuất dầu thô, trong đó có Iran và Nga, ủng hộ triệu tập một cuộc họp khẩn giữa thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và những nước bên ngoài để bàn cách cứu giá dầu.

Ông Eulogio del Pino đưa ra phát biểu trên khi đang có chuyến công du Nga, Iran, Qatar và Ả Rập Saudi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo