xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela: Trực thăng “tấn công” Tòa án Tối cao

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Một chiếc trực thăng dường như đã cố tình ném bom Tòa án Tối cao Venezuela trong một động thái mà Tổng thống Nicolas Maduro mô tả là “tấn công khủng bố”.

Đài BBC ngày 28-6 dẫn nguồn tin chính phủ Venezuela cho biết một binh sĩ đã chiếm chiếc trực thăng cảnh sát và lái nó bay qua thủ đô Caracas.

Các đoạn video đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy chiếc trực thăng lượn bên trên thành phố và có nhiều tiếng nổ lớn.

Không có báo cáo về thương vong.

Người được tin là lái chiếc trực thăng sau đó tự quay một đoạn video đăng lên mạng xã hội Instagram, tự xưng là Oscar Perez. Bên cạnh anh ta là những người đàn ông mặc đồng phục, đeo mặt nạ và vũ trang. Người này kêu gọi dân chúng Venezuela đứng lên chống lại "một chính phủ đã phạm nhiều tội ác".

Venezuela: Trực thăng “tấn công” Tòa án Tối cao - Ảnh 1.

Người được tin là lái chiếc trực thăng sau đó tự quay một đoạn video đăng lên mạng xã hội Instagram. Ảnh: INSTAGRAM

Tổng thống Maduro xác nhận trực thăng thả lựu đạn, đồng thời cam kết sẽ bắt những kẻ đứng sau vụ tấn công chịu trách nhiệm.

Theo ông Maduro, 2 quả lựu đạn được thả xuống Tòa án Tối cao nhưng 1 quả không nổ. "Tôi đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng vũ trang bảo vệ hòa bình của đất nước" – nhà lãnh đạo Venezuela tuyên bố. Sự việc xảy ra khi ông Maduro đang phát biểu trực tiếp trên truyền hình với giới phóng viên tại dinh tổng thống.

Hãng tin AP cho biết khi trực thăng lượn bên trên thủ đô Caracas, có cả tiếng súng vang lên nhưng không rõ ở khu vực Tòa án Tối cao hay chỗ khác.

Đài Al Jazeera đưa tin sự kiện này còn nhiều uẩn khúc, trong khi chính phủ Venezuela nói họ đã xác định được nhóm đứng sau vụ tấn công.

"Vụ việc xảy ra giữa thời điểm Tòa án Tối cao thông báo sẽ cho phép chính quyền của Tổng thống Maduro ban bố tình trạng thiết quân luật sau khi các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực 3 tháng trở lại đây" – nữ phóng viên Teresa Bo của đài Al Jazeera cho biết từ thủ đô Caracas.

Bà Teresa nói thêm Tòa án Tối cao cũng tuyên bố bãi bỏ quyền miễn trừ dành cho các nhà lập pháp - đặc biệt là các nhà lập pháp đối lập bị chính phủ tố cáo thúc đẩy các cuộc biểu tình khiến hàng chục người thiệt mạng thời gian qua.

Hơn 2 tháng nay, Venezuela chìm trong các cuộc biểu tình giữa lúc cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tiếp tục hoành hành. Theo văn phòng trưởng công tố Venezuela, có hơn 70 người thiệt mạng do bạo lực liên quan đến biểu tình kể từ ngày 1-4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo