xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chưa nói chuyện với Tổng thống Ukraine?

Huệ Bình

(NLĐO) - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình về tình hình Ukraine.

Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo, ngoại trừ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Tập đã trao đổi với ít nhất 8 nhà lãnh đạo, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh khuyến khích đối thoại hơn chiến tranh và các lệnh trừng phạt. Nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kêu gọi Nga tiến tới đàm phán, đề nghị làm việc với Pháp và Đức để thúc đẩy các cuộc đàm phán, đồng thời nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Trung Quốc "ủng hộ hòa bình".

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23-3, khi được hỏi tại sao ông Tập Cận Bình chưa trao đổi với ông Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp rằng Trung Quốc có "thông tin liên lạc thông suốt" về vấn đề Ukraine

Ông Uông nói: "Trung Quốc ủng hộ các bên duy trì nguyên tắc an ninh không thể phân chia".

Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chưa nói chuyện với Tổng thống Ukraine? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 18-3. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky, ngày 22-3 kêu gọi sớm tiến hành trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Trung Quốc.

Theo trang Bloomberg, ông Tập Cận Bình có thể chưa muốn nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine quá sớm sau tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Nga ngày 4-2. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2022. 

Tuyên bố chung nói trên nêu rõ "tình hữu nghị giữa hai nước không có giới hạn và không có lĩnh vực hợp tác "bị cấm"".

Cách nay vài ngày, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình về tình hình Ukraine, mối quan hệ đáng tin cậy giữa Trung Quốc và Nga là "tài sản quý giá trong nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình". 

Các nhân vật trung gian hòa giải tiềm năng chẳng hạn như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hay Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã nói chuyện với lãnh đạo của cả hai bên.

Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình chưa nói chuyện với Tổng thống Ukraine? - Ảnh 2.

Binh sĩ thuộc lực lượng ly khai thân Nga tại ngoại ô thị trấn Volnovakha, thuộc vùng Donetsk vào ngày 12-3. Ảnh: Reuters

Nhận định về tình hình trước mắt, một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc chỉ có thể khuyên Nga cố gắng kết thúc chiến sự.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin đã tiến hành điện đàm vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tân Hoa Xã khi đó dẫn lời chủ tịch Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc ủng hộ Nga giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đàm phán".

Ngày 1-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Ukraine rằng Bắc Kinh "rất lo ngại" về giao tranh ở Ukraine. Ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện hòa giải "khi cần thiết" và đề ra kế hoạch 6 điểm về vấn đề cứu trợ nhân đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo