xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vị tổng thống xem thường Covid-19 đến cùng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The Guardian)

(NLĐO) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro sa thải bộ trưởng bộ y tế do bất đồng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19, đồng thời kêu gọi các bang chấm dứt lệnh phong tỏa.

Trong khi giới chức và người dân Brazil lo ngại về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, ông Bolsonaro ngược lại mô tả nó chỉ là một bệnh cúm thông thường dù 2.201 người dân Brazil đã tử vong và 34.913 người khác nhiễm virus chết người này.

Ông Bolsonaro còn chỉ trích các thống đốc bang vì áp đặt những biện pháp hạn chế như yêu cầu người dân ở nhà và sa thải Bộ trưởng Bộ Y tế Luiz Henrique Mandetta hôm 16-4 vì không cùng quan điểm chống Covid-19. Tới ngày 17-4, nhà lãnh đạo Brazil cũng kêu gọi nối lại hoạt động kinh doanh trên cả nước để tránh làm tổn thương nền kinh tế.

"Chúng ta cần phải trở lại cuộc sống bình thường, có thể không nhanh nhất nhưng cần thực hiện một cách linh hoạt. Chính phủ không đủ khả năng viện trợ khẩn cấp cho người nghèo lâu hơn nữa" – Reuters dẫn lời ông Bolsonaro cho biết.

Vị tổng thống xem thường Covid-19 đến cùng - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái). Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh Covid-19 tại Brazil phải mất vài tuần nữa mới đạt đỉnh. Vì vậy, hiện tại là quá sớm để chấm dứt giãn cách xã hội.

Theo Reuters, uy tín của ông Boslonaro bị giảm sút trong những tuần vừa qua khi nhiều người dân Brazil gõ nồi niêu xoong chảo từ cửa sổ nhà mỗi tối để phản đối cách nhà lãnh đạo này xử lý dịch bệnh.

Trái ngược với ông Mandetta ủng hộ việc cách ly xã hội, kiểm dịch và đóng cửa phần lớn đất nước, ông Bolsonaro vẫn cố gắng chứng minh Covid-19 không hề nguy hiểm bằng cách công khai đến các siêu thị và tiệm bánh, bắt tay và chụp ảnh "tự sướng" mà không đeo găng tay hoặc khẩu trang.

Vị tổng thống xem thường Covid-19 đến cùng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Luiz Henrique Mandetta. Ảnh: Ag. Brasil

Trong một cuộc khảo sát gần đây, 76% số người được hỏi đồng ý cho Bộ Y tế xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 so với 39% dành cho ông Bolsonaro. Chưa dừng lại ở đó, ông Bolsonaro cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Rodrigo Maia làm cho các thống đốc bang chống lại mình cũng như tìm cách loại ông khỏi vị trí tổng thống.

Hôm 15-4, The Guardian đưa tin quốc hội Brazil đã ra "tối hậu thư" cho ông Bolsonaro, yêu cầu nhà lãnh đạo này công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 trong vòng 30 ngày sau khi dấy lên đồn đoán ông bị mắc Covid-19.

Nghị sĩ Rogerio Correa lưu ý 23 người đi cùng ông Bolsonaro trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 3 xét nghiệm dương tính với Covid-19. Kể từ đó, ông Bolsonaro từ chối công bố kết quả xét nghiệm.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva lên án ông Bolsonaro đang "dẫn người dân đến lò mổ" với cách xử lý Covid-19 vô trách nhiệm của mình, đồng thời không loại trừ khả năng ông Bolsonaro bị luận tội.

Vị tổng thống xem thường Covid-19 đến cùng - Ảnh 3.

Người dân Rio de Janeiro ở trong nhà trong thời gian phong tỏa. Ảnh: REUTERS

Vị tổng thống xem thường Covid-19 đến cùng - Ảnh 4.

Đám tang của ông Lelito Jose Martins, người qua đời ở tuổi 87 do Covid-19 ở Manaus - Brazil hôm 17-4. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo