xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Philippines thành đối tác chiến lược

HẢI NGỌC

Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây trên biển Đông

Ngày 17-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thủ đô Manila - Philippines để tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Benigno Aquino.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Aquino đã có cuộc hội đàm vào chiều cùng ngày. Sau đó, 2 nhà lãnh đạo đã chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Đánh giá đây là sự kiện hết sức quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương cũng như góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, 2 vị nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp khác, tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2016 nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân 2 nước.

Philippines khẳng định Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo quan trọng của mình; đánh giá cao sự hợp tác 2 nước trong lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đáp lại, Việt Nam cảm ơn thiện chí của Philippines đã thả các ngư dân bị bắt gần đây và đề nghị xem xét thả hết số ngư dân còn lại.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno Aquino chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lượcẢnh: Phủ Tổng thống Philippines
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno Aquino chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lượcẢnh: Phủ Tổng thống Philippines

 

Bên cạnh hợp tác song phương, 2 vị lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong khi Tổng thống Philippines hứa chia sẻ kinh nghiệm tổ chức APEC 23 thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Việt Nam sẽ ủng hộ Manila tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về vấn đề biển Đông, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Aquino chia sẻ lo ngại với những diễn biến gần đây. Đồng thời, 2 vị lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Theo báo Inquirer, Tổng thống Philippines cho biết ông và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thảo luận vụ kiện của Philippines chống yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên biển Đông tại Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Chính quyền Philippines khẳng định mong muốn các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông cùng tham gia vụ kiện.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Với chủ đề “Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường”, đây là sự kiện quan trọng nhất của cộng đồng doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Là lãnh đạo cấp cao duy nhất được mời tham dự và phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt tại phiên họp của hội nghị, Chủ tịch nước nhấn mạnh châu Á - Thái Bình Dương đang trong thời điểm bước ngoặt. Nhiều thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đang hình thành, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới để khu vực duy trì vai trò đầu tàu về tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Trao đổi về triển vọng kinh tế của Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong nước. Với việc hoàn tất đàm phán 4 hiệp định thương mại tự do trong năm 2015, Việt Nam đang trở thành điểm kết nối quan trọng của các mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Cũng trong ngày hoạt động đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faliciana Belmonte, Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines - Việt Nam và gặp mặt đại diện các tập đoàn Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo