xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt - Nhật chuẩn bị cho cột mốc đáng nhớ

Watanabe Nobuhiro (Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM)

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng (23-2), với tư cách là Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, tôi xin gửi lời chào đến nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi đã nhận được nhiều hoa và lời chúc mừng sinh nhật Nhật hoàng - cũng là Quốc khánh của Nhật Bản - từ các Hội Hữu nghị Việt - Nhật ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn.

Nhật hoàng là biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Nhật hoàng đương nhiệm lên ngôi vào tháng 5-2019. Niên hiệu được đổi từ Heisei (Bình Thành) sang Reiwa (Lệnh Hòa), đánh dấu một kỷ nguyên mới. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 200 năm, ngai vàng ở Nhật Bản được kế vị do sự thoái vị của hoàng đế.

Việt - Nhật chuẩn bị cho cột mốc đáng nhớ - Ảnh 1.

Nhật hoàng Naruhito Ảnh: Kyodo

Tại lễ đăng quang được tổ chức vào ngày 22-10-2019, có nhiều vị khách đến từ các nước trên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (lúc đó là Thủ tướng) đã đến dự sự kiện quan trọng này. Đây là minh chứng cho quan hệ gắn bó mật thiết giữa Việt Nam - Nhật Bản và là niềm vui đối với người Nhật chúng tôi.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản diễn ra trong năm 2019. Đây là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Thượng hoàng Akihito và Thượng Hoàng hậu Michiko trước khi thoái vị với tư cách là Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Tôi nghĩ rằng chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu vẫn còn lưu lại trong ký ức của nhiều người. Nhật hoàng và Hoàng hậu đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, cảm nhận được lòng hiếu khách của người dân Việt Nam, giúp chuyến công du trở thành thành tựu to lớn trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Nhật hoàng đương nhiệm cũng đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử và nhận được sự đón tiếp ấm áp tại TP HCM vào thời điểm đó. Chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng đã được thực hiện dựa trên sự gắn bó cũng như tín nhiệm to lớn giữa nhân dân Nhật Bản và Việt Nam.

Năm 2023 tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi chân thành hy vọng nhận được sự ủng hộ của người dân TP HCM nói riêng và người dân Việt Nam nói chung để làm sống động thêm năm kỷ niệm đáng nhớ này, góp phần làm khắng khít hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo