xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ cựu chủ tịch Interpol bị người lạ đe dọa

Phạm Nghĩa (Theo CNN, AP)

(NLĐO) – Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN ở TP Lyon – Pháp đăng tải hôm 9-10, vợ cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, bà Grace Mạnh, cho biết mình nhận được một cuộc gọi điện thoại đe dọa từ người lạ khoảng 1 tuần sau khi chồng bà mất tích.

Theo bà Grace, người lạ nói rằng có "hai nhóm" đang nhắm mục tiêu vào bà. Cảnh sát Pháp sau đó cử nhân viên tới bảo vệ gia đình người phụ nữ. "Người đàn ông gọi cho tôi và nói bằng tiếng Hoa, tự nhận từng làm việc cho chồng tôi. Điều đó cho thấy ông ta có thể làm việc với chính phủ Trung Quốc" – bà Grace nhớ lại.

Khi đề cập tới hai con trai sinh đôi 7 tuổi, người phụ nữ rơi nước mắt và cho biết bà không kể cho chúng nghe những gì đã xảy ra với ông Mạnh, đồng thời không để truyền thông tiếp cận các con mình.

"Có lẽ chúng cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra khi nhìn thấy tôi khóc. Tôi bảo chúng rằng tôi chỉ bị cảm lạnh. Tôi không muốn chúng đau lòng" – bà Grace chia sẻ.

Vợ cựu chủ tịch Interpol bị người lạ đe dọa - Ảnh 1.

Bà Grace tại một khách sạn ở TP Lyon - Pháp hôm 7-10. Ảnh: AP

Trong lúc trò chuyện với người phỏng vấn, bà Grace quay lưng về phía camera và điện thoại di động của bà đổ chuông 3 lần. Người phụ nữ tiết lộ lãnh sự quán Trung Quốc liên tục yêu cầu gặp bà nhưng bà từ chối đến một mình, trừ khi có sự hiện diện của truyền thông và luật sư.

Hiện tại, bà Grace không chắc có gặp lại được chồng mình nữa hay không. Bà nói: "Tôi rất nhớ ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi luôn tỉnh giấc vào ban đêm… Ông ấy là một người toàn diện, tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt. Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời để giúp xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật".

Ông Mạnh từng giữ chức chủ tịch Interpol trong hai năm trước khi đáp máy bay tới Bắc Kinh hồi cuối tháng 9 và mất tích. Trung Quốc tuyên bố ông Mạnh đang bị giam giữ vì tình nghi tham nhũng.

Ông Mạnh "không liên quan đến Chu Vĩnh Khang"?

Đã có những suy đoán về trường hợp ông Mạnh – từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc - bị bắt có liên quan tới cựu Bộ trưởng Bộ Công An Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị kết án tù chung thân về tội hối lộ và đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Bắc Kinh.

Ông Mạnh được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2004 khi ông Chu đang giữ chức bộ trưởng. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình ông Chu cho biết họ không dính líu gì đến nhau.

interpol2

Ông Chu Vĩnh Khang (trái) và Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: South China Morning Post

"Ông Mạnh làm việc ở bộ một thời gian dài trước khi ông Chu nắm quyền vào đầu năm 2003" - nguồn tin nói, đồng thời cho biết trong khi nhiều quan chức cảnh sát cấp cao ra sức lấy lòng ông Chu và gia đình thì ông Mạnh chỉ có mối quan hệ trong công việc với ông Chu và không phải trợ lý thân cận của người này. Nguồn tin nói thêm ông Mạnh ít khi tiếp xúc với ông Chu ngoài những vấn đề liên quan tới công việc.

Cuối năm 2016, một năm sau khi ông Chu "ngã ngựa" vì nhiều tội danh (bao gồm tội tham nhũng), ông Mạnh được bầu làm chủ tịch Interpol đầu tiên người Trung Quốc. "Nếu ông Mạnh thực sự là người của Chu Vĩnh Khang thì không bao giờ Bắc Kinh đề cử ông ta dẫn đầu Interpol" - nhà bình luận chính trị Zhang Lifan ở Bắc Kinh nhận xét.

Hôm 8-10, Bộ Công an Trung Quốc cáo buộc ông Mạnh tội nhận hối lộ. Vụ việc đang được xử lý bởi Ủy ban Giám sát quốc gia, cơ quan chống tham nhũng số một của Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo