xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Mưa lớn không phải nguyên nhân duy nhất?

Phạm Nghĩa (Theo Nikkei Asian Review)

(NLĐO) - Chính phủ Lào sẽ mở cuộc điều tra vụ vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, bao gồm khả năng để xảy ra sai sót trong quá trình xây dựng.

Báo Nikkei Asian Review hôm 25-7 dẫn nguồn tin Bộ Năng lượng và Khai thác mỏ Lào cho biết mực nước dâng cao do mưa lớn có thể không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến vụ vỡ con đập đã được hoàn thành  90%.

Thêm vào đó, công ty Korea Western Power (dự kiến vận hành nhà máy thủy điện sau khi nó hoàn thành) cho hay vấn đề được phát hiện từ ngày 20-7: Công nhân thấy có sụt lún 11 cm ở giữa con đập. Công ty tham gia liên doanh xây dựng dự án, Công ty Xây dựng và cơ khí SK, nói việc sửa chữa - bằng cách lấp đất - không thể thực hiện do mưa lớn và đường sá bị hư hỏng. Tình hình tệ hơn khi nước tràn vào hồ chứa, sau đó đổ xuống 12 bản bên dưới.

Chính phủ Lào sẽ sớm mở cuộc điều tra về khả năng để xảy ra sai sót trong quá trình xây dựng đập. Các nhà phát triển và điều hành đập – bao gồm các công ty Hàn Quốc, Thái Lan và Lào – đã cử chuyên gia đến hiện trường hôm 25-7. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng gửi một đội cứu hộ tới trợ giúp.

Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết 131 người vẫn mất tích trong khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Attapeu. Truyền thông địa phương đưa tin số người thiệt mạng đã lên tới 26 trong khi hơn 3.000 người đang chờ giải cứu và 1.300 ngôi nhà bị hư hại.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Mưa lớn không phải nguyên nhân duy nhất? - Ảnh 1.

Người dân trèo lên mái nhà chờ cứu hộ sau vụ vỡ đập. Ảnh: Reuters

Đập bị vỡ là 1 trong 5 đập được xây dựng để dẫn nước xung quanh đập chính của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy công suất 410 MW, trị giá 1 tỉ USD. Một trong các nhà đầu tư dự án – Công ty Ratchaburi Electricity Generating Holding (Thái Lan) – nói rằng nguyên nhân gây ra vỡ đập là do mưa lớn khiến mực nước dâng cao.

Các đối tác liên doanh khác bao gồm Công ty SK E&C, Korea Western Power (Hàn Quốc) và Lao Holding State Enterprise (Lào).

SK E&C cũng cho biết sẽ điều tra nguyên nhân vỡ đập là do bị sập hoặc tràn bởi mưa lớn, cũng như cam kết nhanh chóng có hành động cần thiết.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động trong tháng 2-2019 sau 5 năm xây dựng. Ước tính dự án sẽ mang lại khoảng 130 tỉ won (116 triệu USD)/năm. Thời điểm này, Lào đang tích cực xây đập trên sông để bán điện cho các nước láng giềng. 

Hơn 70 dự án thủy điện đã được lên kế hoạch hoặc đã đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ International Rivers cảnh báo nhiều đập được lên kế hoạch xây dựng hoặc đi vào hoạt động mà không được thiết kế để chống chọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vụ vỡ đập gián tiếp làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của SK Holdings – công ty mẹ của SK E&C. Hôm 25-7, giá cổ phiếu của SK Holdings giảm 5,11%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo