xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vỡ nợ, đại gia Ấn Độ "bỏ trốn" sang Anh

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Ông trùm kinh doanh Vijay Mallya đã rời khỏi Ấn Độ trong khi các ngân hàng cuống cuồng tìm cách thu hồi 1,3 tỉ USD mà tỉ phú này chưa thanh toán.

Một nhóm các nhân hàng nhà nước hôm 9-3 đã yêu cầu Toà án Tối cao ngăn chặn ông trùm kinh doanh này, người nổi tiếng với lối sống xa hoa, rời khỏi Ấn Độ. Tuy nhiên, tổng chưởng lý cho biết người đàn ông 60 tuổi này đã rời khỏi Ấn Độ hôm 2-3 sau khi từ chức chủ tịch United Spirits, công ty Ấn Độ thuộc tập đoàn Diageo của Anh, sau những cáo buộc về sai phạm tài chính.

 

Ông trùm Vijay Mallya đã rời khỏi Ấn Độ. Ảnh: AP
Ông trùm Vijay Mallya đã rời khỏi Ấn Độ. Ảnh: AP

 

Ông Mukul Rohatgi đại diện các ngân hàng kêu gọi tòa án yêu cầu ông Mallya trở về và kê khai toàn bộ tài sản của mình. Theo người này, chính quyền Ấn Độ không có hành động cụ thể chống lại tỉ phú Mallya, người được cho đang ở London-Anh. Đáp lại, tòa án cho biết đã ra thông báo yêu cầu doanh nhân này trả lời về việc thanh toán các khoản vay.

Nhóm các ngân hàng, dẫn đầu bởi ngân hàng nhà nước Ấn Độ, đã yêu cầu bắt giữ ông Mallya và tịch thu hộ chiếu của ông trùm này nhưng tòa án thu hồi nợ và tòa án tối cao miền Nam Ấn Độ vẫn chưa thông qua quyết định này. Hôm 7-3, một tòa án Ấn Độ đã chặn 75 triệu USD khoản chi trả của Diageo cho ông Mallya theo yêu cầu của các ngân hàng chủ nợ.

Ông Mallya hồi tháng trước tuyên bố có kế hoạch đến Anh để được ở gần với con cái của mình. Thêm vào đó, trong một email gửi đến truyền thông hôm 6-3, tỉ phú này cho biết ông không có ý định trốn nợ và bị báo chí gắn mác là “kẻ bỏ trốn”.

Ông Mallya được mệnh danh là “Richard Branson của Ấn Độ” có tổng tài sản lên đến 1,6 tỉ USD vào năm 2007. Hoạt động kinh doanh rượu phát triển mạnh trong giai đoạn đầu những năm 2000 đã giúp ông lấn sân sang những lĩnh vực khác. Đến năm 2005, ông cho ra mắt hãng hàng không Kingfisher. Tuy nhiên, vào năm 2012, hoạt động làm ăn thua lỗ của hãng này khiến hàng ngàn người mất việc và dẫn đến vỡ nợ đến hàng triệu USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo