xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ “bồi đòn” lên Trung Quốc giữa căng thẳng

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

(NLĐO) – Bộ Đường sắt Ấn Độ đã chấm dứt hợp đồng trị giá 62,8 triệu USD với Công ty Tín hiệu & Viễn thông Bắc Kinh (Trung Quốc) sau một loạt căng thẳng quân sự dọc biên giới hai nước.

Đài Sputnik hôm 18-6 dẫn lời Tập đoàn Hành lang vận tải chuyên dụng Ấn Độ (DFCCIL) trực thuộc Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết họ quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty Tín hiệu & Viễn thông Bắc Kinh do "chậm tiến độ".

Dự án này có ý nghĩa trong việc truyền tín hiệu và viễn thông dọc theo khu vực Kanpur - Deen Dayal Upadhyaya dài 417 km, dự kiến  ​​hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án mới chỉ hoàn thành 20%.

Các quan chức New Delhi phủ nhận quyết định trên liên quan tới căng thẳng quân sự dọc biên giới hai nước. Thay vào đó, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết công ty Trung Quốc ngoài việc chậm tiến độ còn "miễn cưỡng cung cấp chi tiết kỹ thuật các thiết bị điện tử"

Ấn Độ “bồi đòn” lên Trung Quốc giữa căng thẳng - Ảnh 1.

Bộ Đường sắt Ấn Độ đã chấm dứt hợp đồng trị giá 62,8 triệu USD với Công ty Tín hiệu & Viễn thông Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của Bộ Viễn thông Ấn Độ tiết lộ bộ này đang khuyến cáo các công ty viễn thông nhà nước Ấn Độ không sử dụng thiết bị Trung Quốc khi nâng cấp mạng 4G. Nguồn tin xác nhận rằng sẽ không có công ty Trung Quốc nào được tham gia đấu thầu hợp đồng thiết bị 4G.

Sau bế tắc tại thung lũng Galwan và Pangong Tso hồi cuối tháng tư, ngày càng nhiều người Ấn Độ kêu gọi tẩy chay sản phẩm Trung Quốc, bao gồm một nhánh của Đảng Bharatiya Janata (BJP).

Hôm 18-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Trao quyền Công lý Xã hội Ấn Độ Ramdas Athawale yêu cầu cấm các nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc và tẩy chay thực phẩm Trung Quốc. Đảng Cộng hòa Ấn Độ của ông Athawale là đối tác liên minh của Đảng BJP cầm quyền.

Một liên minh thương nhân ở Ấn Độ cũng phát động phong trào tẩy chay sản phẩm Trung Quốc bên cạnh quảng bá hàng hóa Ấn Độ, đặc biệt là sau khi đại dịch Covid-19 có nguồn gốc từ TP Vũ Hán - Trung Quốc lan ra toàn cầu.

Ấn Độ “bồi đòn” lên Trung Quốc giữa căng thẳng - Ảnh 2.

Ông Ramdas Athawale. Ảnh: ANI

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo