xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: Thuyền trưởng không có ở buồng lái

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Theo tiết lộ mới nhất từ hãng tin Reuters, các nhà điều tra Hàn Quốc cho biết thuyền trưởng Lee Joon-seok đã không điều khiển chiếc Sewol vào thời điểm chìm tàu

“Thuyền trưởng có thể đã ra ngoài buồng lái và người nắm quyền điều khiển tàu Sewol vào thời điểm đó là một phụ lái” - Park Jae-Eok, một quan chức điều tra tai nạn, nói trong cuộc họp báo ở thành phố Mokpo.

 

South Korean medics help a collapsed family member of a missing passenger who was on South Korean ferry Sewol which sank in the sea off Jindo, as she cries while waiting for news from a rescue team, at a gym in Jindo April 18, 2014. REUTERS-Kim Kyung-Hoon

Nhân viên y tế chăm sóc thân nhân một hành khách mất tích vì đau khổ quá độ ngày 18-4.

Ảnh : REUTERS

 

A family member of a passenger onboard the capsized South Korean ferry Sewol cries while praying during a Buddhist ritual at a port where family members gathered to wait for news from the rescue team in Jindo April 18, 2014. REUTERS-Kim Hong-Ji
Một cụ bà cầu trời khẩn phật cho người thân bình an. Ảnh: REUTERS

 

Trước đó, thuyền trưởng 69 tuổi này bị các nhân chứng cáo buộc là một trong những người đầu tiên rời tàu khi sự cố xảy ra. Theo lời những người này, thuyền trưởng và nhiều thành viên thủy thủ đoàn rời tàu giữa lúc một số người yêu cầu hành khách ở yên vị trí. Điều này càng khiến các thân nhân phẫn nộ hơn.

Một người sống sót nói với một đài truyền hình Hàn Quốc: "Tôi là một trong những người đầu tiên nhảy lên thuyền cảnh sát biển và tôi nghe một người cứu hộ nói thuyền trưởng còn lên thuyền trước cả tôi".

Tuy nhiên, phía cảnh sát biển từ chối bình luận thông tin. Công ty điều hành tàu Sewol cũng không nói gì với lý do cảnh sát biển đang điều tra. Khoảng một nửa trong số 30 thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống.

"Sao ông ta (thuyền trưởng) có thể nói bọn trẻ ngồi yên trong khi nhảy khỏi tàu đầu tiên?" - ông Ham Young-ho, ông của học sinh 17 tuổi Lee Da-woon đã tử vong, tức giận hỏi. Còn ông Lee Yong-ki, cha của một học sinh còn mất tích, nói: "Tôi nổi điên khi biết chuyện đó nhưng lúc này không phải là lúc đổ lỗi. Cứu bọn trẻ mới là chuyện quan trọng nhất".

 

Thuyền trưởng Lee Joon-seok đối mặt cáo buộc hình sự. Ảnh: Reuters
Thuyền trưởng Lee Joon-seok đối mặt cáo buộc hình sự. Ảnh: Reuters

 

Cha mẹ của học sinh mất tích chỉ trích thuyền trưởng sau khi ông và ban quản lý công ty chủ quản tàu xin lỗi nhưng không thừa nhận trách nhiệm. Hơn nữa, thuyền trưởng Lee không hề nhắc đến thông tin có thể ông đã rời tàu trước tiên. Ông Lee đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự vì vụ chìm tàu.

Các quan chức bảo vệ bờ biển cho biết cuộc điều tra tập trung vào sự thiếu trách nhiệm của thủy thủ đoàn, khiếm khuyết cấu trúc tàu dù con tàu dường như vượt qua tất cả các kiểm tra an toàn và bảo hiểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo