xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xe container chở 39 thi thể: Tài xế "ngất xỉu" khi thấy cảnh tượng kinh hoàng

P.Võ (Theo Daily Mail, The Sun)

(NLĐO) - Tài xế của chiếc xe bị phát hiện chở 39 thi thể người Trung Quốc tại Anh hôm 23-10 được cho là đã ngất xỉu khi mở thùng container đông lạnh và nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng.

Theo truyền thông Anh hôm 24-10, tài xế này tên Maurice 'Mo' Robinson, một người Bắc Ireland 25 tuổi và vẫn đang bị tạm giữ tại Sở cảnh sát hạt Essex. 

Một thẩm phán đã cho cảnh sát thêm 24 giờ để thẩm vấn Robinson, người bị nghi sát hại 39 người. Cảnh sát đang xác định xem liệu anh ta có biết mình chở theo 31 nam giới và 8 phụ nữ trong hành trình gần khoảng 9.000 km hay không. 

Dù vậy, một người bạn của Robinson cho tờ Daily Mail biết Robinson đã dừng xe tại một khu công nghiệp ở Essex để lấy giấy tờ bên trong thùng container và phát hiện các thi thể bị đông lạnh. 

Vụ xe container chở 39 thi thể: Tài xế ngất xỉu khi thấy cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 1.

Nghi phạm Maurice 'Mo' Robinson. Ảnh: The Sun

Một nhân chứng cho tờ Evening Standard biết tài xế đã "ngất xỉu" sau khi gọi cứu thương lúc 1 giờ 40 phút ngày 23-10 (giờ địa phương).  Tuy nhiên, cảnh sát không xác nhận thông tin này. 

Nhà chức trách đang điều tra xem liệu những người nhập cư trái phép nói trên có phải bị đưa vào Anh bởi một băng buôn người ở Bắc Ireland hay không. Cảnh sát đã bố ráp 3 ngôi nhà ở Bắc Ireland, trong đó có nhà của Robinson. 

39 nạn nhân đã chết cóng trong điều kiện kinh khủng khi tìm cách đến Anh trên một chiếc phà chở hàng hóa khởi hành từ cảng Zeebrugge ở Bỉ hôm 22-10. Những người này đã ở trong đó ít nhất 15 giờ trước khi Robinson mở cửa.

Tài xế này nói xe của anh ta thường chở bánh quy và nấm từ Ireland.

Vụ xe container chở 39 thi thể: Tài xế ngất xỉu khi thấy cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh 2.

Bên trong thùng container đông lạnh chứa 39 thi thể. Ảnh: Daily Mail

Hiện chưa rõ số nạn nhân nói trên vào thùng container lúc nào và ở đâu. Giám đốc điều hành cảng Zeebrugge nói với đài VRT rằng khả năng việc này diễn ra tại đó là "rất thấp" do công tác kiểm tra diễn ra gắt gao. 

Theo đài CNN, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo giới chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đang trên đường đến hiện trường để kiểm chứng thông tin liên quan. Hồi năm 2000, 58 người nhập cư từ Trung Quốc được tìm thấy trong tình trạng ngạt thở và chết trong một xe tải ở thị trấn Dover tại Anh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo