xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đánh bom Bangkok: Đền thờ Erawan mở cửa trở lại

P.Nghĩa (Theo CNN, Reuters, Asia Times)

(NLĐO) – Sáng 19-8, đền Erawan ở thủ đô Bangkok - Thái Lan mở cửa trở lại sau vụ đánh bom rúng động làm chết ít nhất 22 người và khiến hơn 120 người khác bị thương.

Các nhà sư tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân siêu thoát. Nhưng câu hỏi ai là chủ mưu vụ đánh bom khủng khiếp và mục đích của hắn là gì vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Nhiều người dân đến cầu nguyện, đặt hoa để tưởng nhớ các nạn nhân. Một người Malaysia đặt xấp quần áo như một cách cầu nguyện cho người thân qua đời trong thảm kịch.

 

Các nhà sư tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh: AP
Các nhà sư tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh: AP

 

Các nhà sư làm lễ in central Bangkok, Thailand, 19 August 2015. -EPA

Các nhà sư làm lễ cầu nguyện tại đền Erawan hôm 19-8. Ảnh: EPA

 

Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang săn tìm một người đàn ông bị bắt gặp trên camera giám sát. Người này đặt một chiếc ba lô dưới băng ghế trong đền thờ rồi vội vã bỏ đi trước khi vụ nổ xảy ra vào tối 17-8.

Ngoài nhận dạng là mặc áo thun màu vàng, đeo kính đen, cảnh sát chưa rõ anh ta là người Thái Lan hay nước ngoài, còn ở Thái Lan hay đã rời đi, theo cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Pumpanmuang. Trong cuộc họp báo sáng 19-8, ông Poompanmoung nói: "Nghi phạm không thể hoạt động một mình… Chắc chắn có người giúp hắn. Những người Thái Lan. Đó là một mạng lưới”.

Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, trung tướng Prawut Thavornsiri, tiết lộ thêm nghi can băng cả 2 cánh tay của mình, có thể đang gặp phải chấn thương gì đó. Thái Lan đang truy tìm những kẻ đồng lõa với nghi phạm chính trong vụ đánh bom.

 

Vụ đánh bom ở Bangkok vẫn chưa có lời giải. Ảnh: AP
Vụ đánh bom ở Bangkok vẫn chưa có lời giải. Ảnh: AP

 

Giới chức nước này không loại trừ khả năng tham gia của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một tổ chức thánh chiến độc lập, hoặc liên quan đến al-Qaeda. Họ cũng đang tìm kiếm đồng lõa của “nghi can áo vàng” và bước đầu xác nhận vụ tấn công không phải phong cách thường thấy của phiến quân Hồi giáo ở miền Nam hay phe “áo đỏ”.

HIện nay, báo chí Thái Lan bàn nhiều về giả thuyết vụ đánh bom là tác phẩm của người Duy Ngô Nhĩ dù một số chuyên gia cho rằng họ không đủ khả năng tấn công ngoài Trung Quốc.

Tờ Daily News hôm 18-8 đưa tin: "Trong những báo cáo tình báo trước đó, (cảnh sát) đã phát hiện một nhóm khủng bố, được cho là người Duy Ngô Nhĩ, chuẩn bị gây bất ổn ở Bangkok để đáp trả việc chính phủ Thái Lan trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Mục tiêu là nơi người Trung Quốc đại lục thường đến hoặc nghỉ lại" - tờ báo viết. Ngôi đền Erawan bị đánh bom tối 17-8 vốn là nơi thăm viếng của hàng ngàn du khách Trung Quốc mỗi ngày.

 

img

 

Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: AP, CNN
Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: AP, CNN

 

Các nhà điều tra tin rằng thiết bị nổ - bom ống chứa vòng bi bánh xe – được tự chế tại Thái Lan vì nhiều bộ phận được sản xuất trong nước. Tuy nhiên, đài CNN dẫn lời chuyên gia an ninh và tình báo Bob Baer nói rằng đây là điều không bình thường vì một quả bom ống lại có thể gây sát thương cho nhiều người như vậy. “Nó sẽ phải là một quả bom ống rất phức tạp” – ông Baer nhận định.

Một vụ nổ nhỏ ở bến tàu Sathorn – Bangkok hôm 18-8 cũng liên quan đến thiết bị nổ tương tự nhưng vụ này không gây thương vong do quả bom rơi xuống nước.

Cho đến nay, không có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết đó có thể là “một số cá nhân hoặc tổ chức muốn phá hoại đất nước, hoặc theo đuổi lợi ích chính trị hay chỉ đơn giản là muốn gây tổn hại đến nền kinh tế và du lịch Thái Lan”.

Chính quyền Bangkok chưa xác nhận 22 người thiệt mạng nhưng hãng tin Trung Quốc cho hay có 6 công dân nước này tử vong, hãng thông tấn Bernama xác nhận 4 công dân Malaysia (cùng một gia đình) nằm trong số các nạn nhân, còn lại 5 người Thái, 1 người Anh, 1 người Singapore và du khách từ các nước khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo