xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ đấu súng đẫm máu ở Texas: Gần 200 người bị bắt

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Sau vụ đấu súng giữa 5 băng nhóm đi mô-tô tại chuỗi nhà hàng Twin Peaks Sports Bar and Grill ở trung tâm TP Waco, bang Texas – Mỹ làm 9 người chết và 18 người bị thương hôm 17-5, cảnh sát khu vực lo ngại họ sẽ bị các thành viên trong các băng nhóm trên trả thù.

Reuters cho biết 170 thành viên đến từ 5 băng nhóm đi mô-tô bị nhà chức trách buộc tội tham gia tổ chức tội phạm và giết người hôm 18-5. Trước đó 1 ngày, khi cuộc ẩu đả với dao, súng, gậy gộc và dây xích giữa 5 băng nhóm kể trên vừa diễn ra, gần 20 cảnh sát có mặt, một số người nổ súng vào bên trong nhà hàng.

Theo sĩ quan Patrick Swanton, thành viên các nhóm mô-tô lúc đó đã chĩa súng về phía lực lượng an ninh. Sau vụ đấu súng, nhiều thành viên khác của các nhóm đổ về TP Waco và đe dọa cảnh sát.

 

img

 

Cảnh sát bắt giữ các thành viên của 5 băng nhóm mô-tô. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bắt giữ các thành viên của 5 băng nhóm mô-tô. Ảnh: Reuters

 

170 nghi phạm trong vụ ẩu đả được chuyển tới một nhà tù quận. Cảnh sát đóng chốt trên cầu vượt và đỉnh các tòa nhà cao tầng để đảm bảo an ninh quanh khu vực. Các nghi phạm muốn bảo lãnh tại ngoại phải trả 1 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một trong số các băng nhóm tham gia vụ gây rối là Bandidos, có 2.000-2.500 thành viên ở Mỹ và 13 quốc gia khác. Đối thủ của nhóm mô-tô này là Hells Angels, được xem là có “số má” hơn.

“Nhóm Bandidos tham gia vận chuyển và phân phối cocaine, cần sa, đồng thời tham gia vào việc sản xuất, vận chuyển và phân phối methamphetamine” – Bộ cho biết trong một thông cáo báo chí.

 

Cảnh sát phong tỏa nhà hàng Twin Peaks Sports Bar and Grill - hiện đã tạm đóng cửa. Ảnh: Reuters
Cảnh sát phong tỏa nhà hàng Twin Peaks Sports Bar and Grill - hiện đã tạm đóng cửa. Ảnh: Reuters

 

Bandidos còn gây thù chuốc oán với băng nhóm mô-tô Cossacks. Hai bên tranh giành lãnh địa ở TP Waco. Vụ việc xảy ra hôm 17-5 là do các nhóm giành nhau chỗ để xe tại chuỗi nhà hàng Twin Peaks Sports Bar and Grill. Lúc đầu các bên tranh cãi, sau biến thành cuộc chiến bằng dao và nhanh chóng leo thang thành một vụ đấu súng.

Nhà hàng này định tổ chức sự kiện “Bikers Night” dành cho các nhóm đi mô-tô trong vòng 1 tuần nhưng được cảnh sát cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ. Hôm 18-5, Twin Peaks bị rút hợp đồng nhượng quyền thương mại do không đảm bảo công tác an ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo