xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia trục xuất nghi phạm Triều Tiên

Xuân Mai (Theo The Star, Reuters)

(NLĐO) - Nghi phạm Triều Tiên bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến vụ giết hại ông Kim Jong-nam sẽ bị trục xuất vào ngày 3-3.

Tổng chưởng lý Malaysia Tan Sri Mohamed Apandi Ali khẳng định Ri Jong-chol, nghi phạm bị bắt hôm 18-2, sẽ được trả tự do và bị trục xuất. “Ri Jong-chol không bị buộc tội ở đây bởi không có đủ bằng chứng chống lại ông ta” - ông Apandi nói hôm 2-3.


Tổng chưởng lý Tan Sri Mohamed Apandi Ali. Ảnh: The Star

Tổng chưởng lý Tan Sri Mohamed Apandi Ali. Ảnh: The Star

Ông Apandi cho hay ông Ri, 47 tuổi, người bị bắt tại chung cư ở Jalan Kuchai Lama, phải bị trục xuất bởi ông này không có giấy tờ hợp lệ. Ông Ri được được mô tả là chuyên gia trong ngành hóa học, đang làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của Tombo Enterprise Sdn Bhd, một công ty sản xuất dược phẩm chống ung thư ở Cheras.

Ông Ri tốt nghiệp đại học về lĩnh vực khoa học và y học tại một trường đại học ở Triều Tiên vào năm 2000. Khoảng 10 năm sau đó, ông làm việc cho một trung tâm nghiên cứu ở TP Kolkata - Ấn Độ đến năm 2011.

Hiện 4 nghi phạm Triều Tiên gồm Ri Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi và Ri Jae-nam vẫn đang bị truy bắt. Những người này được cho là đã trở về Bình Nhưỡng sau vụ tấn công dẫn tới cái chết của ông Kim jong-nam hôm 13-2.

Cùng ngày, hãng tin Bernama dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết Malaysia sẽ hủy miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên đến nước này kể từ ngày 6-3. Theo đó, người dân Triều Tiên được yêu cầu nộp đơn xin thị thực trước khi vào Malaysia vì những lý do an ninh quốc gia.

Trước khi quy định trên được thực thi, Malaysia là một trong số ít các quốc gia mà người dân Triều Tiên có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực. Trong khi đó, Malaysia cũng là một trong số ít các quốc gia có người dân được phép nhập cảnh Triều Tiên mà không cần thị thực.

Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên đã trở nên căng thẳng kể từ vụ ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bị giết hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo