xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia xét lại quan hệ với Triều Tiên

Xuân Mai (Theo Bernama, The Star)

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi hôm 24-2 yêu cầu Bộ Ngoại giao trình lên nội các bản báo cáo đánh giá mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra sau những tuyên bố “ngoại giao kém” của Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol, người cho rằng Malaysia thông đồng với kẻ thù của Bình Nhưỡng trong vụ giết hại ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Kim Jong-un, hôm 13-2.

Đề cập đến cáo buộc của ông Kang Chol và quá trình điều tra vụ việc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Zahid Hamidi cho biết: “Chúng tôi hy vọng mối quan hệ có thể được duy trì... nhưng đồng thời phải tôn trọng luật của Malaysia và tôn trọng sự chuyên nghiệp của các chuyên gia của chúng tôi”.


Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: New Straits Times

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: New Straits Times

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Malaysia Nazri Aziz kêu gọi người dân nước này không du lịch đến Triều Tiên. Ông Nazri Aziz cho rằng: “Họ có thể làm tất cả những gì không thể nên tôi yêu cầu người dân không đến đó. Cá nhân tôi nghĩ rằng Triều Tiên là một quốc gia không tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Cùng ngày, các chuyên gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có loại chất độc được sử dụng để giết ông Kim Jong-nam.

Trước đó, theo cảnh sát Malaysia, dấu vết của VX, chất độc thần kinh bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh mục vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã được phát hiện trên mặt và mắt của ông Kim Jong-nam.

Sách Trắng Quốc phòng năm 2014 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ Triều Tiên bắt đầu sản xuất vũ khí hóa học từ những năm 1980 và ước tính Bình Nhưỡng có khoảng từ 2.500 - 5.000 tấn vũ khí hóa học được lưu trữ.

Còn Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2012 cho biết Triều Tiên có các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại 8 địa điểm, trong đó có cảng Chongjin và TP Sinuiju.

Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Lee Il-Woo, Triều Tiên được cho là sở hữu một kho chất độc VX quy mô lớn, loại chất độc có thể được sản xuất dễ dàng với chi phí thấp. Được phát triển khoảng 100 năm trước, VX có thể được sản xuất tại các phòng thí nghiệm nhỏ hoặc các cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu.

Giáo sư khoa học quân sự Kim Jong-Ha tại Trường ĐH Hannam cho hay Triều Tiên có 16 loại chất độc thần kinh, trong đó có VX và sarin, và nhiều hóa chất gây chết người khác cũng như 13 loại vũ khí sinh học như bệnh than và dịch hạch.

Triều Tiên không ký hiệp ước vũ khí hóa học toàn cầu vốn cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học. Hơn 160 nước đã ký hiệp ước chính thức có hiệu lực vào năm 1997.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo