xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ máy bay Malaysia rơi: Quốc tế tức giận, “chĩa mũi dùi” vào Nga

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) - Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nếu điều tra cho thấy lực lượng ly khai thân Nga bắn hạ MH17, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, lãnh đạo các nước Mỹ, Đức, Hà Lan... đều có lời cảnh báo đến Tổng thống Putin quanh vụ MH17.

Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng Nga sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu các điều tra cho thấy chính lực lượng ly khai thân Nga đã bắn hạ MH17. Trong bài viết đăng trên The Sunday Times, ông David Cameron ghi rõ: “Nếu sự việc đúng là lực lượng ly khai làm, chúng ta phải làm rõ: Đây có phải là kết quả trực tiếp của việc Nga cố tình gây bất ổn một nước có chủ quyền, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ, ủng hộ lực lượng dân quân côn đồ, huấn luyện và vũ trang cho chúng”.

 

img

 

img

 

Hiện trường tan nát nơi MH17 rơi

Hiện trường tan nát nơi MH17 rơi

 

Không chỉ vậy, ông David Cameron còn chỉ trích các thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) chậm trong việc hành động chống lại điện Kremlin cũng như việc đưa ra các lệnh trừng phạt. “Đôi khi, chúng ta hành xử như thể chúng ta cần Nga hơn Nga cần chúng ta” - Thủ tướng Anh viết.

Trong khi đó, chính quyền Hà Lan, đất nước có nhiều công dân trên chuyến bay MH17, nói rằng họ cảm thấy rất tức giận, sốc khi trông thấy thi thể, hành lý người dân nước họ rải rác trên cánh đồng nơi máy bay rơi xuống. Nước này đề nghị Tổng thống Ukraine giúp mang “người của họ” về nhà.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng: “Tôi đã bị sốc khi nhìn những bức ảnh cho thấy sự thiếu tôn trọng với thi thể nạn nhân tại nơi xảy ra thảm kịch. Đó là sự ghê tởm”. Ông Mark Rutte ám chỉ cáo buộc thi thể nạn nhân bị kéo lê trên đồng và để mặc cho phân hủy. Thủ tướng Hà Lan kêu gọi ông Putin phải hành động giúp những người có trách nhiệm tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về quê hương.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

“Ông Putin có cơ hội cuối cùng để chứng tỏ bằng hành động rằng ông muốn giúp đỡ. Hà Lan và thế giới theo dõi liệu ông ấy có làm việc cần làm hay không” - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói với báo giới sau một cuộc thảo luận căng thẳng với Tổng thống Nga. Ông này cũng nói thêm rằng lãnh đạo Đức, Anh và Úc cũng chia sẻ quan điểm của ông.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đàm luận với ông Putin, đôn đốc sự hợp tác để giải quyết nhanh chóng vấn đề. “Nga có cơ hội cuối cùng để cho thấy rằng họ nghiêm túc quan tâm đến việc tìm giải pháp cho tình hình bạo lực leo thang ở Ukraine. Đây là lúc mọi người phải dừng lại và suy nghĩ những gì xảy ra cho chính mình nếu không ngăn chặn bạo lực leo thang” - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trên báo chí.

Trước đó, Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo Nga ngay khi vụ việc xảy ra và yêu cầu không gây cản trở cho các lực lượng có trách nhiệm điều tra vụ việc, chứng cứ phải minh bạch, không giả tạo. Thủ tướng Canada Stephen Harper nói rằng việc Nga gây bất ổn ở Ukraine là gốc rễ của cuộc xung đột đang diễn ra, ngọn nguồn của thảm kịch. “Trong khi chúng tôi vẫn chưa biết lực lượng nào chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này, chúng tôi tiếp tục lên án sự xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp của Nga ở Ukraine”-Stephen Harper nói. Ông thêm rằng rất sốc và buồn vì thảm kịch đã cướp đi sinh mạng một công dân Canada.

 

img

 

Trong khi đó, Tổng thống Putin kêu gọi lực lượng ly khai ở Ukraine hợp tác để những người có trách nhiệm đến khu vực thảm họa giúp di chuyển thi thể nạn nhân MH17 về nước. Đồng thời, Nga nhấn mạnh rằng cuộc điều tra toàn diện của Liên Hiệp Quốc vẫn đang tiến hành nên không thể nhảy vọt đến phần kết luận một cách thiếu căn cứ. Nga cũng phủ nhận có liên quan đến việc hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga hoặc can thiệp quân sự tại Kiev.

Ngay khi MH17 rơi, Ukraine đổ lỗi cho lực lượng ly khai và Nga. Nga và lực lượng ly khai phản bác, đổ lỗi lại cho Ukraine. Đồng thời, Nga cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã ám chỉ lực lượng ly khai ở Ukraine bắn hạ MH17 trong lúc điều tra vẫn diễn ra và chưa đủ chứng cứ thuyết phục.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo