xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ máy bay mất tích: Thân nhân hành khách Trung Quốc trút giận lên Malaysia

H.Bình (Theo The Straits Times)

(NLĐO) - Các thành viên gia đình hành khách Trung Quốc trên chiếc máy bay mất tích MH370 tức giận đến độ hét vào mặt cán bộ cấp cao của Malaysia khi phái đoàn này rời đi sau cuộc họp kéo dài 30 phút vào ngày 22-3.

Phái đoàn trên bao gồm Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Datuk Iskandar Sarudin, đại diện Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) - Trung tướng Datuk Seri Ackbal Abdul Samad - và giám đốc dịch vụ không lưu thuộc Cục Hàng không dân dụng Ahmad Nizar Zolfakar, lần lượt trả lời các câu hỏi của thân nhân hành khách gửi một ngày trước. Tuy nhiên, các câu trả lời không đáp ứng được yêu cầu của những người có mặt.

“Chính phủ Malaysia cho chúng tôi biết sự thật! Hãy trả những người thân yêu về cho chúng tôi” – những người thân nói to tại cuộc họp báo.

“Chính phủ Malaysia đang lừa dối chúng tôi. Họ không dám đối mặt với chúng tôi. Chính phủ Malaysia là những kẻ giết người” - một người thân trong cuộc họp hét lên. Một phụ nữ khác nói: “Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Họ đề nghị bồi thường nhưng chúng tôi đã mất toàn bộ gia đình”.

 

Thân nhân các hành khách dự cuộc họp báo với chính phủ Malaysia và các đại diện quân sự  tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Thân nhân các hành khách dự cuộc họp báo với chính phủ Malaysia và các đại diện quân sự

tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Hàng chục nước đã tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng những thông tin thiếu vững chắc từ phía Malaysia đã làm xói mòn lòng tin của những người chờ đợi.

Trong cuộc họp đầu tiên giữa các gia đình hành khách và các quan chức chính phủ Malaysia hôm 21-3, không khí cũng nặng nề bởi những tiếng la ó và các cơn giận dữ.

Trước đó, ngày 21-3, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein giải thích vì sao Malaysia phải mất tới 3 ngày mới tuyên bố MH370 từng quay đầu. Ông này cho biết máy bay mất tích sáng 8-3 nhưng đến 12-3 các cơ quan mới nhận được dữ liệu vệ tinh thô. Các nhà chức trách phải chờ tới ngày 14-3 mới thu được những kết quả phân tích cuối cùng, đưa đến kết luận chuyến bay MH370 quay đầu.

Phó thủ tướng Úc Warren Truss ngày 22-3 tuyên bố hoạt động tìm kiếm chuyến bay MH370 sẽ tiếp tục “vô thời hạn”, nhấn mạnh hình ảnh vệ tinh về 2 vật thể nghi của máy bay mất tích vẫn là đầu mối tốt nhất cho đến nay.

Trong khi đó, số liệu ước tính Lầu Năm Góc công bố hôm 21-3 cho biết chi phí cho cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích về phía quân đội Mỹ hiện đã lên đến 2,5 triệu USD. Lầu Năm Góc cũng cho biết thêm đã dành ra khoảng 4 triệu USD, đủ để tiếp tục tìm kiếm đến đầu tháng 4. Theo Reuters, đây không phải là hạn chót của hoạt động tìm kiếm của quân đội Mỹ.

2 khu trục tên lửa USS Kidd và USS Pinckney đã được rút về sau khi tham gia tìm kiếm giai đoạn đầu. Lúc này, 2 máy bay trinh sát của Mỹ, gồm “sát thủ săn ngầm” P-8A Poseidon và P-3C Orion, vẫn đang tìm kiếm.

Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết Mỹ vẫn chi tiền dù không chắc có tìm ra máy bay hay không. Ông này không cho biết liệu Washington có đòi Malaysia hoàn trả lại hay không.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo