xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ MH370: Công bố kết luận về mảnh vỡ mới tìm thấy

Xuân Mai (Theo CNN, Daily Mail)

(NLĐO) - Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) hôm 19-4 cho biết hai mảnh vỡ được tìm thấy ở bãi biển Mozambique, một mảnh vào tháng 12-2015 và một mảnh hồi tháng 2, gần như chắc chắn thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Báo cáo của ATSB về mảnh vỡ được tìm thấy vào tháng 12 năm ngoái cho biết: “Mảnh đầu tiên là một phần thuộc cánh máy bay gần như chắc chắc là của chiếc Boeing có mã số đăng ký 9M-MRO. Mảnh thứ 2, được phát hiện cách mảnh đầu tiên khoảng 220 km vào ngày 27-2, là một phần cánh đuôi ngang của máy bay cũng gần như chắc chắn là của MH370”.


Mã số 676EB trên mảnh vỡ thứ 1. Ảnh: ATSB

Mã số 676EB trên mảnh vỡ thứ 1. Ảnh: ATSB

Mảnh vỡ đầu tiên thuộc cánh máy bay được Liam Lotter, thiếu niên Nam Phi, tìm thấy khi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Mozambique vào cuối tháng 12 năm ngoái trong khi mảnh thứ 2 được một blogger người Mỹ phát hiện vào tháng 2.


Chữ “NO STEP” trên mảnh thứ 2. Ảnh: ATSB

Chữ “NO STEP” trên mảnh thứ 2. Ảnh: ATSB

Theo báo cáo mã số 676EB và chữ “NO STEP” trên 2 mảnh vỡ là bằng chứng chắc chắn chúng thuộc chiếc MH370. Báo cáo cho biết mảnh đầu tiên được sơn lại trùng khớp với hồ sơ bảo dưỡng của hãng Malaysia Airlines trong khi chữ “NO STEP” được in bằng khuôn thủng trên mảnh còn lại. Cũng theo báo cáo, mảnh vỡ thứ 2 chủ yếu được xác định dựa trên vật liệu, cấu trúc và chữ “NO STEP”. Hai mảnh vỡ này sẽ được gửi trở lại Malaysia trong tuần này.


Liam Lotter tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Ảnh: ATSB

Liam Lotter tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Ảnh: ATSB

Một phát ngôn viên của ASTB cho hay 2 mảnh vỡ khác bao gồm một mảnh có thể từ cabin máy bay được tìm thấy trên đảo Rodrigues và mảnh thứ 2 được cho là thuộc một phần động cơ có in logo Rolls Royce ở Nam Phi đã được đưa đến Canberra - Úc hôm 13-4 để kiểm tra xem liệu chúng có thuộc chiếc máy bay MH370 hay không.


Mảnh vỡ có in logo Rolls Royce. Ảnh: ATSB

Mảnh vỡ có in logo Rolls Royce. Ảnh: ATSB

Chiếc máy bay xấu số MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích vào ngày 8-3 năm 2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur - Malaysia đến Bắc Kinh - Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo