xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ MH370: Tìm thấy “cửa số máy bay” bằng nhựa

P.Nghĩa (Theo Sydney Morning Herald, Daily Mail)

(NLĐO) – Một du khách tên Bruno (Pháp) vừa tìm thấy một mảnh nhựa có thể là khung cửa sổ từ chuyến bay số hiệu MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) trên đảo Reunion.

Ông Bruno phát hiện mảnh vỡ khi chạy bộ dọc bãi biển St-Denis vào sáng 4-8 (giờ địa phương). Khu vực này cách vài trăm mét nơi ông Bruno nhặt được một mảnh vỡ khác hôm 2-8, được cho là cánh cửa máy bay hoặc một phần của chiếc thang gấp.

Theo lời một nữ cảnh sát trên đảo Reunion, “khung cửa sổ” người đàn ông tìm được trông giống tấm bảng nhựa đặt bên dưới chiếc máy may. Tuy nhiên, sĩ quan Gisele Cadar của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Pháp cho rằng nó giống mặt sau cửa sổ máy bay hơn.

 

Mảnh nhựa được ông Bruno tìm thấy. Ảnh: SMH
Mảnh nhựa được ông Bruno tìm thấy. Ảnh: SMH

 

Sĩ quan Gisele Cadar cầm mảnh nhựa đem về văn phòng Cảnh sát Quốc gia. Ảnh: SMH
Sĩ quan Gisele Cadar cầm mảnh nhựa đem về văn phòng Cảnh sát Quốc gia. Ảnh: SMH

 

Trong khi đó, luật sư Philippe Creissen (cư dân địa phương) hôm 2-8 cũng phát hiện một số chai nước ghi chữ Malaysia và Đài Loan ở bãi biển. Ông hứa cung cấp thông tin cho các nhà điều tra và nói: “Có những con số trên thân chai vẫn còn rõ nét. Giới chức điều tra có thể lần theo dấu vết đó”. Luật sư Creissen tuyên bố ông sẽ gửi các mẫu chai cho lực lượng Hiến binh Pháp vào ngày 5-8.

 

Những cái chai luật sư Philippe Creissen tìm thấy trên đảo Reunion. Ảnh: SMH
Những cái chai luật sư Philippe Creissen tìm thấy trên đảo Reunion. Ảnh: SMH

 

Ngoài cư dân ở Reunion, đảo quốc láng giềng Mauritius cũng thuận theo đề nghị của chính phủ Malaysia gửi người tìm kiếm vùng bãi biển rộng lớn để xác định thêm các mảnh vụn. Quyền Thủ tướng Mauritius hôm 3-8 cho biết không quân và hải quân nước này sẽ được huy động tham gia chiến dịch.

Riêng các mảnh vỡ chuyển tới TP Toulouse, phía Nam nước Pháp, phòng thí nghiệm pháp y sẽ sử dụng phương pháp vật lý và hóa học, bao gồm kính hiển vi điện tử phóng đại các vật thể lên 100.000 lần để tìm hiểu nguyên nhân khiến chúng bị hư hỏng.

Các mảnh vỡ này (gồm vạt cánh phụ máy bay và vali đựng hành lý) được phát hiện trên đảo Reunion ngày 29-7. Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai bước đầu cho biết nhà chức trách Pháp, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cùng với Công ty Boeing đã xác nhận vạt cánh phụ là của một chiếc Boeing 777.

Việc kiểm tra được tiến hành hôm 5-8 (giờ địa phương) với sự tham gia của các chuyên gia Pháp, Malaysia, Úc. Kết quả có thể được công bố cùng ngày hoặc sau đó trong tuần này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo