xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nhà ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Cuba: Triều Tiên có liên quan?

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO) – Với danh sách nạn nhân bị ảnh hưởng nối dài và việc điều tra dậm chân tại chỗ, người ta không loại trừ khả năng có bên thứ ba dính líu tới vụ các nhà ngoại giao Mỹ bị "tấn công sóng âm" ở Cuba.

Theo thông tin được chính quyền Mỹ công khai hồi tháng 8 năm nay, vụ việc bắt đầu từ mùa thu năm ngoái nhưng phải đến tháng 2-2017, Washington mới lần đầu tiên phàn nàn với Havana.

Đến nay, số nhà ngoại giao Mỹ ngã bệnh đã lên đến 21 người, ngoài ra còn có một số nhà ngoại giao Canada. Triệu chứng của họ khá đa dạng, từ mất thích lực tới tổn thương não. Mới đây nhất, Pháp cũng kiểm tra sức khỏe phái đoàn ngoại giao tại Cuba nhưng không phát hiện thấy điều đáng ngờ, theo AP.

Vụ nhà ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Cuba: Triều Tiên có liên quan? - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ ở Havana - Cuba. Ảnh: Reuters

Ban đầu, thông tin được tiết lộ không nhiều, chỉ biết giới chức trách nghi ngờ một thiết bị phát ra sóng âm đã được sử dụng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, dù đã tới Havana lục soát và điều tra nhưng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vẫn chưa tìm được thiết bị nào như thế cũng như cách thức ra tay, động cơ hay thủ phạm.

Mức độ phức tạp và bí ẩn của vụ việc khiến các nhà điều tra không loại trừ khả năng có bên thứ ba liên quan. Nước đầu tiên bị nghi ngờ là Nga, bởi những hục hặc suốt thời gian dài vừa qua giữa Moscow và Washington. Danh sách nghi ngờ gần đây được bổ sung thêm cái tên Triều Tiên – đất nước không ít lần đe dọa "biến Mỹ thành tro bụi".

Theo bài viết đăng tải hôm 15-9 của hãng tin AP, đích thân Chủ tịch Cuba Raul Castro đã mời Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana Jeffrey DeLaurentis đến gặp hồi tháng 2. Tại cuộc gặp trực diện hiếm hoi này, ông Castro bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về việc các nhà ngoại giao Mỹ bị hại, đồng thời khẳng định bản thân ông cũng thấy rất khó hiểu và phủ nhận Cuba có liên quan.

Phản ứng của ông Castro khiến Washington ngạc nhiên, theo nhiều quan chức Mỹ. Thậm chí Havana còn cho phép FBI tới điều tra.

Báo giới Mỹ suy đoán có vẻ chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng không cho rằng Cuba đứng sau vụ việc, bởi Washington chỉ trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba hồi tháng 5 qua để "phản ứng việc Havana không bảo vệ được các nhà ngoại giao Mỹ" chứ không cắt đứt mối quan hệ vừa được nối lại với láng giềng.

Dù vậy, sự giận dữ bắt đầu nhen nhúm ở Washington. Hôm 15-9, 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, yêu cầu ông trục xuất toàn bộ nhà ngoại giao Cuba ra khỏi Mỹ và đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Cuba.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo