xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ rơi máy bay ở Nam Sudan: 36 người chết, 1 đứa trẻ sống sót

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Lực lượng cứu hộ Nam Sudan hôm 5-11 cho biết ít nhất 36 người được xác nhận đã thiệt mạng và duy nhất 1 bé gái sống sót trong vụ rơi máy bay ở nước này một ngày trước đó..

Theo quan chức Hội chữ thập đỏ Nam Sudan Majju Hillary, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã kéo được 36 thi thể, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em ra khỏi đống đổ nát của chiếc Antonov An-12. Con số này được Bộ trưởng Giao thông Nam Sudan Kuong Danhier Gatluak xác nhận.

Các thi thể này sau đó được chuyển tới nhà xác bệnh viện. Toàn bộ nạn nhân đều là hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Lực lượng cứu hộ cũng phát hiện 2 người còn sống và kéo họ ra nhưng chỉ có một bé gái sống sót, người còn lại tử vong sau đó.

Theo Reuters, bé gái sống sót tên Nyloak Tong, 14 tháng tuổi, và đang được điều trị tại bệnh viện. Trang Express (Anh) nói cô bé đi cùng mẹ và các anh trai nhưng tất cả đều thiệt mạng trừ em. Thông tin của Express chưa đợc kiểm chứng.

 

Bé gái sống sót thần kỳ trong tai nạn máy bay ở Nam Sudan. Ảnh: Anadolu
Bé gái sống sót thần kỳ trong tai nạn máy bay ở Nam Sudan. Ảnh: Anadolu

 

Hội Chữ thập đỏ Nam Sudan cho biết thêm số người chết có thể còn tăng lên trong vụ rơi máy bay trên. Ông Hillary nói: “Chúng tôi không thể đánh giá đây là con số thương vong cuối cùng vì có một vài mảnh vỡ quá nặng nên cần tới máy móc chuyên dụng để nhấc chúng lên”.

Cảnh sát hiện vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu người trên máy bay và bao nhiêu người dưới mặt đất bị ảnh hưởng. Do vậy, số người thiệt mạng chưa được xác nhận đầy đủ.

Thông tin trước đó cho biết số người chết lên đến 41 người. Trong đó, Đại sứ quán Armenia tại Ai Cập xác nhận 5 thành viên phi hành đoàn là công dân nước này và họ đều nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Chiếc Antonov An-12 gặp nạn khi vừa cất cánh ở thủ đô Juba – Nam Sudan hôm 4-11, sau đó lao xuống một hòn đảo trên sông Nile Trắng, nơi các ngư dân đang làm việc. Thân máy bay rúc sâu vào rừng, còn một phần đuôi và các bộ phận khác nằm rải rác trên bờ sông.

 

Một phần đuôi và các bộ phận khác của máy bay nằm rải rác trên bờ sông. Ảnh: EPA
Một phần đuôi và các bộ phận khác của máy bay nằm rải rác trên bờ sông. Ảnh: EPA

 

Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra.

Theo ông Kenyi Galla, trợ lý giám đốc điều hành của công ty Dịch vụ hàng không hoạt động khắp Nam Sudan, chuyện lực lượng an ninh cho gia đình đi chung máy bay vận tải là bình thường. "Loại máy bay này thường chỉ chở 12 người nhưng họ đã chở quá lố".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo