xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xả súng Orlando: Cảnh sát lao xe bọc thép phá tường hộp đêm

Hải Ngọc (Theo BBC, NBC)

(NLĐO) – Khi biết nghi phạm xả súng cố thủ trong toilet của hộp đêm cùng con tin, cảnh sát đã dùng xe bọc thép xuyên thủng bức tường để xông vào.

Nhà chức trách TP Orlando, bang Florida hôm 13-6 cung cấp thêm nhiều chi tiết về vụ xả súng tại hộp đêm Pulse một ngày trước đó.

Đầu tiên, một cảnh sát làm thêm ngoài giờ tại hộp đêm đấu súng với Mateen. Sau đó, cảnh sát đến nhiều hơn. Họ ép tay súng phải rút lui vào toilet. Tại đây, hắn bắt nhiều người làm con tin và cố thủ trong khoảng 3 giờ, theo cảnh sát trưởng Orlando John Mina.

Lúc này, cảnh sát giải cứu những người ở bên trong hộp đêm, cả bị thương lẫn không bị thương.

Từ toilet, Mateen gọi điện cho cảnh sát và thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Mina, Mateen khá "thờ ơ và bình tĩnh", “không đòi hỏi hay yêu cầu gì nhiều” khi nói chuyện.

Kính cửa sổ của hộp đêm vỡ nát. Ảnh: Reuters
Kính cửa sổ của hộp đêm vỡ nát. Ảnh: Reuters
Trên tường cắm đầy lỗ đạn và những lỗ hổng lớn. Ảnh: AP
Trên tường cắm đầy lỗ đạn và những lỗ hổng lớn. Ảnh: AP


Nhận được tin báo từ những người mắc kẹt bên trong, cảnh sát tin rằng nếu không nhanh chóng ra tay, sẽ càng có thêm người thương vong. Thế là đội đặc nhiệm SWAT được điều đến hiện trường.

Cảnh sát định cho nổ tung một lỗ trên tường nhưng không thành công. Cuối cùng, họ lái một chiếc xe bọc thép Bearcat xuyên thủng bức tường. Từ lỗ thủng, nhiều người thoát ra. Lúc đó, Mateen bước ra khỏi nơi ẩn náu, đấu súng với cảnh sát và bị giết chết.

Thị trưởng TP Orlando, ông Buddy Dyer khen ngợi “hành động dũng cảm” của lực lượng an ninh.

Nhà chức trách cũng làm rõ hơn số thương vong. Nghi phạm giết chết 49 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. 53 người khác bị thương.

Đến lúc này đã có 26 nạn nhân được xác định danh tính, gồm 22 người đàn ông và 4 phụ nữ.

Một số nạn nhân từ trái qua theo chiều kim đồng hồ: Edward Sotomayor, Stanley Almodovar, Luis Omar Ocasio-Ocampo, Juan Ramon Guerrero, Luis Vielma và Eric Ivan Ortiz-Rivera. Ảnh: Reuters
Một số nạn nhân từ trái qua theo chiều kim đồng hồ: Edward Sotomayor, Stanley Almodovar, Luis Omar Ocasio-Ocampo, Juan Ramon Guerrero, Luis Vielma và Eric Ivan Ortiz-Rivera. Ảnh: Reuters

Cả hãng tin Amaq có liên hệ với IS và kênh phát thanh al-Bayan của nhóm này đều lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng song giới chức Mỹ vẫn cho rằng chưa có bằng chứng về mối liên hệ giữa Mateen và IS.

Mateen là người Mỹ gốc Afghanistan. Hắn sinh ở New York và sống ở Florida. Tuy không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố nhưng FBI từng thẩm vấn hắn 2 lần vào năm 2013 và 2014.

Mateen làm việc cho công ty an ninh nổi tiếng thế giới G4S và vượt qua 2 lần kiểm tra của công ty vào năm 2007 và 2014.

Tưởng niệm các nạn nhân tại TP San Francisco – Mỹ. Ảnh: EPA
Tưởng niệm các nạn nhân tại TP San Francisco – Mỹ. Ảnh: EPA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo