xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ xả súng tại bang Texas: Các nhân chứng nói gì?

Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Những người mua sắm bên trong một cửa hàng Walmart ở TP El Paso, bang Texas – Mỹ đã bị sốc và trốn vào bất cứ nơi nào có thể khi một tay súng bắn chết ít nhất 20 người.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra hôm 3-8 cũng làm 26 người bị thương. Cảnh sát trưởng TP El Paso Greg Allen cho biết động cơ của nghi phạm có thể là do "hằn thù".

Nhân chứng Kendall Long, người có mặt tại cửa hàng Walmart Cielo Vista Mall, kể với phóng viên: "Hắn có thể đã lên kế hoạch cho việc này. Khi mọi người bắt đầu chạy, hắn nổ súng nhanh hơn để khiến nhiều người bị thương. Hắn muốn nhiều người chết".

Long nói thêm El Paso được coi là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ nhưng vụ xả súng đã làm thay đổi tất cả. "Từ những gì tôi biết đây là thành phố an toàn số một ở Mỹ. Điều đó làm thay đổi mọi thứ, một cuộc tấn công khủng bố trong nước" – ông Long chia sẻ.

Cô Britney Lechuga – đi cùng mẹ và em trai - mô tả cảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ xả súng: "Chúng tôi chỉ mua sắm hàng hóa bình thường và đứng cạnh gian hàng quần áo dành cho phụ nữ. Lúc chúng tôi chuẩn bị trả tiền thì mẹ tôi nghe có tiếng như thể ai đó dộng vào tường. Khi nhìn kỹ, bà nhận ra có người đang xả súng và hét lớn: "Nằm xuống, nằm xuống". Tôi liền nắm tay mẹ và em trai rồi chạy về phía sau qua cửa thoát hiểm".

Lechuga tiếp tục kể nhiều đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ. Tất cả mọi người đều sốc và la hét. Họ trốn dưới quần áo hoặc bất cứ nơi nào có thể.

Vụ xả súng tại bang Texas: Các nhân chứng nói gì? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát TP El Paso, Robert Gomez, cho biết tay súng - Patrick Crusius, 21 tuổi - đã bị bắt giữ. Ảnh: AP

Sau vụ xả súng kinh hoàng, lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương đã phong tỏa khu vực bên ngoài hiện trường. Hai máy bay trực thăng tuần tra trên không cũng theo dõi chặt chẽ tình hình.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát TP El Paso, Robert Gomez, cho biết tay súng - Patrick Crusius, 21 tuổi - đã bị bắt giữ và được cho là nghi phạm duy nhất. Hắn sử dụng một khẩu súng trường để gây án.

Có tới 3.000 người mua sắm tại cửa hàng nói trên lúc vụ xả súng xảy ra, theo ông Gomez. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc điều tra.

Hồi cuối tuần trước, ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ xả súng tại Lễ hội Tỏi California ở Gilroy, cách TP San Francisco – Mỹ hơn 100 km. Nghi phạm được xác định là Santino William Legan, 19 tuổi.

Tên này mua khẩu súng trường tấn công AK-47 hợp pháp ở bang Nevada vào ngày 9-7.

Vụ xả súng tại bang Texas: Các nhân chứng nói gì? - Ảnh 2.
Vụ xả súng tại bang Texas: Các nhân chứng nói gì? - Ảnh 3.
Vụ xả súng tại bang Texas: Các nhân chứng nói gì? - Ảnh 4.

Một số hình ảnh tại hiện trường sau vụ xả súng hôm 3-8. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo