xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vừa đe dọa "trả giá đắt", thủ tướng Đức đích thân tới Nga

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Nga và Ukraine trong tuần tới sau khi cảnh báo Moscow phải "trả giá đắt nếu can thiệp quân sự vào nước láng giềng".

AP ngày 13-2 đưa tin Thủ tướng Scholz dự kiến tới Nga và Ukraine để xoa dịu căng thẳng sau khi tình báo phương Tây lo ngại "Nga sắp can thiệp quân sự vào Ukraine". Đức đang kêu gọi công dân mình rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt.

Trước chuyến thăm dự kiến tới Kiev ngày 14-2 và Moscow ngày 15-2, Thủ tướng Scholz tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ các giải pháp ngoại giao để xuống thang căng thẳng.

"Công việc của chúng tôi là đảm bảo ngăn chặn một cuộc chiến ở châu Âu. Chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng đến Nga rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng phải lãnh hậu quả rất lớn" - Thủ tướng Scholz phát biểu tại quốc hội Đức ngày 12-2.

Vừa đe dọa trả giá đắt, thủ tướng Đức đích thân tới Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Đức nhiều lần tuyên bố Nga sẽ trả một "cái giá đắt" nếu tấn công nước láng giềng nhưng chính phủ của ông không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. 

Thủ tướng Scholz không nêu rõ Nga sẽ lãnh hậu quả như thế nào nhưng đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 (chưa đi vào hoạt động) vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức dưới biển Baltic được cho là sẽ bị ảnh hưởng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước dọa sẽ chặn đường ống này nếu Nga tấn công Ukraine.

Trưởng phòng Năng lượng, Giao thông vận tải và Môi trường tại Viện nghiên cứu kinh tế Đức Claudia Kemfert bình luận: "Đức không có nhiều đòn bẩy. Đòn bẩy chính trị duy nhất là đe dọa không phê duyệt đường ống dẫn dầu Nord Stream 2".

Nga đã huy động hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine trong những ngày qua, đồng thời tổ chức một loạt cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, Moscow khẳng định họ không có kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga muốn phương Tây đảm bảo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không cho phép Ukraine và các nước Liên Xô cũ trở thành thành viên của liên minh quân sự này, ngăn việc triển khai vũ khí cho Ukraine và không đưa lực lượng trở lại từ Đông Âu. Mỹ và NATO đã thẳng thừng từ chối những yêu cầu đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo