xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

WHO: Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục hôm 21-6 với 183.020 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Reuters dẫn báo cáo của WHO cho hay Bắc và Nam Mỹ là những khu vực ghi nhận mức tăng cao nhất: 116.000 ca nhiễm mới. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu là hơn 8,7 triệu ca và số ca tử vong là 461.000 ca.

Theo WHO, đây là mức tăng kỷ lục kể từ hôm 18-6 (181.232 ca nhiễm mới).

Riêng tại Brazil, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nhất bên ngoài Trung Quốc, số ca tử vong của nước này đã vượt qua mốc 50.000 người tính đến hôm 21-6. Brazil hiện vất vả đối phó với dịch Covid-19 trong bối cảnh hơn 1 triệu người mắc bệnh, bất ổn chính trị gia tăng và kinh tế tê liệt.

WHO: Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Số ca tử vong tại Brazil đã vượt qua mốc 50.000 người. Ảnh: Reuters

Hôm 21-6, Reuters dẫn thống kê của Bộ Y tế Brazil cho biết Brazil đang có 1.085.038 ca nhiễm và 50.617 ca tử vong, tăng từ 49.976 ca tử vong hôm 20-6. Các chuyên gia y tế lưu ý con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều vì thiếu xét nghiệm trên diện rộng. Quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này thường ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong/ngày nhưng hay báo cáo ít hơn vào cuối tuần.

Brazil xác nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên hôm 26-2 và vượt qua con số 1 triệu trường hợp hôm 19-6. Virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng khiến tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Jair Bolsonaro sụt giảm, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ kinh tế sau nhiều năm tăng trưởng èo uột. Ông Bolsonaro cũng hứng chịu chỉ trích vì đánh giá thấp dịch Covid-19, mô tả nó là "bệnh cúm vặt".

Brazil vẫn chưa có bộ trưởng y tế thường trực sau khi hai bộ trưởng liên tiếp rời khỏi văn phòng kể từ tháng 4 do bất đồng với ông Bolsonaro. Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng biện pháp cách ly xã hội giết chết việc làm, nguy hiểm hơn cả virus SARS-CoV-2. Ông Bolsonaro cũng quảng bá hai loại thuốc chống sốt rét gồm chloroquine và hydroxychloroquine mặc dù có rất ít bằng chứng cho thấy chúng chữa được Covid-19.

Hôm 21-6, ông Bolsonaro tuyên bố quân đội phục vụ nguyện vọng của người dân và nhiệm vụ của họ là bảo vệ nền dân chủ. Tuyên bố này châm ngòi cho một cuộc tranh luận dữ dội về vai trò của lực lượng vũ trang. Cùng ngày, những người ủng hộ và phản đối ông Bolsonaro tập trung tại các thành phố trên khắp đất nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo