xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe bọc thép dính phục kích nổ tung, Nga tập trận với siêu tên lửa

Bằng Hưng

(NLĐO) - Hình ảnh từ đoạn video cho thấy một chiếc xe bọc thép Nga nổ tung bởi dính phục kích của Ukraine trong khi hai chiếc khác lao đi an toàn.

Đoạn video được quân đội Ukraine công bố và sau đó được Newsweek đăng tải ngày 1-6.

Bộ Tư lệnh các Lực lượng Xung kích Ukraine cho biết họ đã tổ chức một cuộc phục kích nhằm vào đoàn xe bọc thép của lực lượng đổ bộ đường không Nga. Vụ phá hủy xe bọc thép Nga do lực lượng lính dù Ukraine tại khu vực Lviv thực hiện.

Theo giới chức Ukraine, vụ tập kích đã phá hủy ít nhất một xe bọc thép chở quân của Nga. Phía Kiev không nói rõ loại vũ khí được sử dụng trong vụ tập kích.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh các Lực lượng Xung kích Ukraine có tiết lộ rằng lực lượng công binh của đơn vị này đã gài rất nhiều mìn chống tăng xung quanh khu vực.'

Video xe bọc thép Nga được cho là trúng phục kích của Ukraine khiến nó nổ tung. Nguồn: ZENGER

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine hôm 24-2. Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày 97 nhưng vẫn chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, một quan chức Mỹ ngày 31-5 thông báo nước này sẽ chuyển cho Ukraine các tổ hợp pháo phản lực tầm trung M142 HIMARS. Tổ hợp này có tầm bắn 70-80 km khi dùng đạn thường và tới 300 km khi dùng tên lửa. Quan chức này khẳng định các tổ hợp M142 HIMARS sẽ không được dùng để tấn công lãnh thổ Nga.

Ngay sau tuyên bố của Mỹ, Lực lượng hạt nhân Nga điều động 1.000 quân nhân tham gia một cuộc tập trận cường độ cao với sự tham gia của bệ phóng siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, hãng tin Interfax ngày 1-6 đưa tin.

"Lực lượng hạt nhân Nga đang tổ chức các cuộc tập trận ở tỉnh Ivanovo, Đông Bắc thủ đô Moscow" - hãng tin Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết - "Khoảng 1.000 quân nhân Nga đang tham gia tập trận cường độ cao, sử dụng hơn 100 phương tiện, bao gồm cả bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars".

Cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng hạt nhân của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây liên tục leo thang trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 5 phát đi cảnh báo: "Việc phương Tây dồn vũ khí cho Ukraine trong chiến dịch quân sự với Nga có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột giữa Moscow và NATO. Kịch bản này có thể leo thang trở thành cuộc chiến khó lường".

Được biết, RS-24 Yars là hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ hầm ngầm với đa đầu đạn phân hướng (MIRV). Nó được trang bị từ 3-6 đầu đạn, có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo