xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe buýt rẽ để tránh tông gia súc, 12 người Ấn Độ thiệt mạng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tài xế chiếc xe buýt ở miền Bắc Ấn Độ đột ngột đánh lái để tránh tông phải gia súc trên đường khiến nó đâm trúng xe tải.

Hãng tin AP ngày 7-10 cho biết vụ tai nạn xảy ra ở huyện Barabanki, cách TP Lucknow khoảng 40 km về phía Tây Nam.

Theo cảnh sát địa phương, tài xế chiếc xe buýt chở 60 người đã rẽ đột ngột để tránh tông phải gia súc trên đường. Không may là nó đâm trúng một chiếc xe tải làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Sĩ quan cảnh sát Yamuna Prasad nói rằng số người chết có thể sẽ tăng lên do một số người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Thống kê cho thấy các vụ tai nạn đường bộ trên khắp Ấn Độ cướp đi sinh mạng của hơn 110.000 người mỗi năm. Nguyên nhân đến từ việc tài xế lái xe ẩu, đường xấu và phương tiện cũ kỹ.

Xe buýt rẽ để tránh tông gia súc, 12 người Ấn Độ thiệt mạng

Xe buýt rẽ để tránh tông gia súc, 12 người Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh 2.

Một vụ tai nạn xe buýt tại Ấn Độ. Ảnh: IANS

Trong một diễn biến khác, 20 người thiệt mạng - bao gồm 1 phụ nữ và 6 trẻ em - và hơn 200 người bị thương sau khi một trận động đất xảy ra ở miền Nam Pakistan rạng sáng 7-10 lúc mọi người vẫn đang say ngủ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất cường độ 5.7, được ghi nhận lúc 3 giờ sáng ở độ sâu khoảng 20 km.

Nhiều nạn nhân thiệt mạng do sập mái nhà và tường. Trận động đất xảy ra ở tỉnh Balochistan cũng khiến mạng lưới điện bị ngắt, buộc nhân viên y tế phải dùng đèn pin chiếu sáng để sơ cứu người bị thương.

Xe buýt rẽ để tránh tông gia súc, 12 người Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh 3.

Mọi người tập trung bên ngoài bệnh viện sau trận động đất ngày 7-10. Ảnh: Reuters

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là TP miền núi hẻo lánh Harnai, nơi không có đường nhựa, điện và sóng điện thoại, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Nhà chức trách dự kiến điều trực thăng tới hỗ trợ hoạt động cứu hộ và sơ tán những người bị thương. 

Pakistan nằm giữa ranh giới giao nhau giữa các mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và Á-Âu, khiến nước này dễ bị động đất. Vào tháng 10-2015, một trận động đất cường độ 7.5 ở Pakistan và Afghanistan đã giết chết gần 400 người.

Pakistan cũng hứng chịu một trận động đất cường độ 7.6 độ vào ngày 8-10-2005 khiến hơn 73.000 người thiệt mạng và 3,5 triệu người mất nhà cửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo