xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe tải lao vào binh sĩ, 19 người thương vong

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một chiếc xe tải đâm vào các binh sĩ ở TP Jerusalem – Israel hôm 8-1, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Đài phát thanh Israel Radio dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết đó là một vụ tấn công khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định rất có thể cuộc tấn công lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các thi thể nằm rải rác trên đường, trong khi tài xế chiếc xe – được xác định là người Palestine đến từ khu vực lân cận Jabel Mukabar, Đông Jerusalem - đã bị bắn chết. Chú của nghi phạm, ông Abu Ali, tiết lộ cháu mình tên là Fadi Ahmad Hamdan Qunbor, 28 tuổi, cha của 4 đứa con.

Chiếc xe tải lỗ chỗ vết đạn ở kính chắn gió. Ảnh: REUTERS
Chiếc xe tải lỗ chỗ vết đạn ở kính chắn gió. Ảnh: REUTERS

Nguồn tin quân đội Israel cho hay 4 người thiệt mạng gồm 1 nữ quân nhân và 3 học viên sĩ quan (2 nữ giới).

Ngoài ra,trong số 15 người bị thương, 2 người bị thương nặng. Nhóm binh sĩ bị xe tải đâm khi vừa bước xuống từ một chiếc xe buýt.

Phát ngôn viên cảnh sát Micky Rosenfeld nói rằng 9 người sinh sống ở Jabel Mukabar – gồm 5 thành viên gia đình của Fadi - đã bị bắt vì tình nghi giúp đỡ hắn.

Thủ tướng Netanyahu đã tới hiện trường, đồng thời triệu tập một cuộc họp nội các với sự tham dự của nhiều quan chức an ninh cấp cao. “Chúng tôi biết được danh tính của kẻ tấn công. Dựa vào tất cả những dấu hiệu thu được, hắn ta là một người ủng hộ IS” – ông Netanyahu nói.

img

img


Ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ảnh: REUTERS

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ảnh: REUTERS

Một nguồn tin chính phủ Israel cho biết một số bộ trưởng kêu gọi dỡ nhà của kẻ tấn công và không trả thi thể hắn về cho gia đình an táng.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Ned Price lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và đề nghị giúp đỡ Israel truy tìm danh tính nghi phạm.

Các hoạt động lấy cảm hứng từ IS ở Israel, khu Bờ Tây và Jerusalem hiếm khi xảy ra. Chỉ có vài chục người Israel và Palestine gốc Ả Rập được biết là đã tuyên bố trung thành với IS.

Làn sóng tấn công trên đường phố của người Palestine tại Israel – bao gồm lao xe vào đám đông – bắt đầu từ tháng 10-2015, khiến 37 người Israel và 2 du khách người Mỹ thiệt mạng cho đến giờ.

Ít nhất 231 người Palestine thiệt mạng trong các vụ đụng độ bạo lực ở Israel, khu Bờ Tây và Dải Gaza trong cùng giai đoạn nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo