xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuất thân khó xử của mẹ Kim Jong-un

Bằng Vy (Theo Chosun Ilbo, Mainichi)

(NLĐO) - Triều Tiên vừa tán dương người mẹ của chủ tịch Kim Jong-un là bà Ko Yong-hui bằng một bộ phim tài liệu dài 90 phút. Tuy nhiên, trong phim, tên bà được thay bằng cái tên khác.

Trong bộ phim dài có các cảnh bà Ko đang đứng xem con trai vẽ tranh, giặt áo khoác cho ông Kim Jong-il và bắn súng ngắn.
 
Thuyết minh phim mô tả bà là “người đồng chí cách mạng đáng quý nhất của lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il” và là “con người vĩ đại từ thiên đường giáng xuống cho nhân dân của Kim Il-sung”. Dĩ nhiên, bà Ko không thể thiếu vai trò “người mẹ tuyệt vời” đối với các con, được xếp sau mẹ của lãnh tụ Kim Il-sung là bà Kang Pan-sok và mẹ của ông Kim Jong-il là bà Kim Jong-suk.
 
img
Người phụ nữ được cho là Ko Yong-hui bên cạnh ông Kim jong-il trong bộ phim. Nguồn: Mainichi/Yonhap
 
img
Bà Ko xem con trai Kim Jong-un vẽ tranh. Ảnh: Mainichi

 
Nhật báo Mainichi của Nhật có được bản sao bộ phim hôm 10-6. Theo báo này, Triều Tiên chưa công chiếu rộng rãi bộ phim, mà chỉ mới chiếu cho các quan chức quân đội xem từ tháng 5. “Bà Ko Yong-hui được xưng tụng là thần tượng trong quân đội Triều Tiên từ đầu những năm 2000, nhưng chấm dứt vào tháng 6-2004 khi bà qua đời. Có vẻ bà ấy đang “quay lại” do Kim Jong-un đã nắm quyền” - một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định.
 
Bà Ko sinh ở Nhật Bản năm 1953 và di cư đến Triều Tiên vào đầu thập niên 1960. Nhà lãnh đạo Kim Jong-il gặp bà khi bà đang là một diễn viên múa. Dù đã có vợ, ông Kim vẫn lấy bà làm người vợ thứ tư. Ba Ko sinh ra 3 người con và được xem là người vợ được sủng ái nhất của ông Kim. Bà tham gia quân đội đầu năm 2000 và qua đời vào tháng 6-2004 vì bệnh ung thư.
 
img
Bà Ko Yong-hui trong bộ phim. Đứng phía sau bên trái là ông Jang Song Taek, chồng của bà Kim Kyong-hui
và làm em rể của ông Kim Jong-il. Ảnh: Mainichi/Yonhap
 
img
 Cảnh bà Ko bắn súng. Ảnh: Mainichi/Yonhap
 
Một quan chức Triều Tiên đã đào tẩu cho biết người gốc Nhật có địa vị xã hội rất thấp ở Triều Tiên. Sở dĩ đến bây giờ Triều Tiên mới tán tụng bà Ko chính là vì không muốn để lộ xuất thân của bà. Trong đoạn phim, cả tên và nơi sinh của bà Ko đều không được đề cập, thay vào đó là cái tên Ri Eun Shil.
 
Trước đó, vào tháng một, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên cũng nhắc đến bà Ko trong một bộ phim tài liệu tuy nhiên mọi thông tin không được đề cập chi tiết. Vào tháng hai, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng nói đến bà Ko trong một bài thơ và gọi bà là “người mẹ Bình Nhưỡng”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo