xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

1 thuyền viên người Việt bị cướp biển bắn chết

Trọng Đức

(NLĐO)- Sau khi tấn công tàu Giang Hải, bắt giữ 7 thuyền viên trong đó có thủy thủ Vũ Đức H. xuống xuồng của mình, bọn cướp biển đã bắn chết thuyền viên này.

Trưa 20-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế (có trụ sở tại Hải Phòng), cho biết công ty vừa có văn bản gửi Cục Lãnh Sự Việt Nam; Bộ tư lệnh Hải Quân Việt Nam; Cục Cảnh Sát biển Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cơ quan chức năng thông báo về vụ việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công ở ngoài khơi Philippines, bắt cóc 7 trong tổng số 17 người trên tàu, đập phá tài sản và thả trôi tàu trước đó 1 ngày.

Tàu Giang Hải trước khi bị cướp biển tấn công

Tàu Giang Hải trước khi bị cướp biển tấn công

Theo thông báo từ phía chủ tàu, trên hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở 4.500 Mt cement bao về cảng Iloilo (Philippines), tàu Giang Hải đã bị cướp biển tấn công vào lúc 10:24:16 (UTC) ngày 19-2, tại tọa độ: 06:09:26N và 119:39:18E. Thông báo của Trung Tâm An Ninh Hàng Hải Việt Nam (Cục Hàng Hải Việt Nam) ngày 20-2 cho biết tàu Giang Hải đã được thả.

Tuy nhiên, trước đó cướp biển đã bắt giữ 7 thuyền viên và phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải. Đặc biệt, theo thông tin mà đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thủy thủ Vũ Đức H. đã bị cướp biển dùng súng sát hại.

Ông Phan Văn Hiền - Sĩ quan an ninh, thuộc Phòng quản lý an toàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế- cho biết sau khi bắt giữ 7 thuyền viên, trong đó có thủy thủ Vũ Đức H. xuống xuồng của mình, bọn cướp biển đã bắn chết thuyền viên này. Sau khi bọn cướp đưa 6 thuyền viên rời đi, những thuyền viên còn lại trên tàu Giang Hải đã tìm thấy thi thể thuỷ thủ Vũ Đức H..

Hiện, tàu Giang Hải đang neo bên ngoài cảng Sandakan (Malaysia). Lực lượng Cảnh sát biển Philippines đang lên tàu tiến hành lấy lời khai của thuỷ thủ đoàn để điều tra, truy tìm nhóm cướp biển.

Theo dự định, Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế cho tàu vào cảng Sandakan (Malaysia) để sửa chữa các thiết bị do cướp biển có vũ trang phá hỏng, đồng thời làm thủ tục mai táng cho nạn nhân bị bắn chết và đưa về nước, bổ sung thêm thuyền viên sau đó khởi hành đến Iloloi (Philippines) trả hàng.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế cũng đề nghị các cơ quan hữu quan tư vấn và hỗ trợ tàu và công ty để xử lý vụ việc an toàn nhất có thể.

Danh tính của 6 thuyền viên bị cướp biển bắt giữ gồm:

1/ Thuyền trưởng: Bùi Xuân Viện;

2/ Đại phó: Đỗ Hữu Nghĩa;

3/ Phó Ba: Bùi Trung Đức;

4/ Máy Hai: Nguyễn Hữu Trường;

5/ Thủy thủ: Trần Viết Văn;

6/ Thợ máy: Nguyễn Quang Huy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo