xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10 triệu dân đồng lòng, tội phạm hết đất sống

Bài và ảnh: BẠCH ĐẰNG

“Mong bà con hết sức cảnh giác với kẻ xấu lợi dụng kêu gọi bảo vệ môi trường để quấy phá, gây rối. Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng” - Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh

Ngày 15-5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri tại các xã Xuân Thới Thượng và Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM. Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 9 đã đến viếng, dâng hoa tại Khu Tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng và thăm các gia đình khó khăn.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thị sát công ty bị người dân tố gây ô nhiễm
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thị sát công ty bị người dân tố gây ô nhiễm

Đơn vị bầu cử số 9 có 5 ứng cử viên gồm: Bí thư Đinh La Thăng, ông Bùi Quang Huy - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bà Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), ông Trần Anh Tuấn - quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Sở Du lịch TP.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã góp ý về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, tình hình an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường và vấn đề chủ quyền biển đảo. Cảm ơn ý kiến của các cử tri, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định TP HCM đã và đang quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai; loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu, hạch sách dân; nền hành chính hướng đến phục vụ nhân dân vô điều kiện. Bên cạnh đó, TP tiếp tục kiến nghị trung ương về cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển.

“Nói một cách ví von, TP HCM đã phát triển thành một thanh niên cường tráng mà vẫn mặc cái áo nhỏ của thuở thiếu niên. Những yếu tố đã làm nên thành công trong thời gian qua giờ không đủ động lực thúc đẩy TP tiếp tục chu kỳ phát triển mới” - Bí thư Thăng nhận định.

Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, Bí thư Đinh La Thăng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm bất cứ ai, tổ chức, đơn vị nào gây hại với môi trường. “Mong bà con, cô bác hết sức cảnh giác kẻ xấu lợi dụng kêu gọi bảo vệ môi trường để quấy phá, gây rối. Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng. Không phải cứ đi biểu tình mới gọi là yêu nước” - ông nhấn mạnh.

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy quả quyết TP HCM phải là nơi sinh sống, làm ăn của người lương thiện chứ không phải đất kiếm ăn của bọn tội phạm. 10 triệu dân TP đồng lòng thì tội phạm sẽ không còn đất sống.

Cũng trong buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Nhạnh (ngụ xã Xuân Thới Sơn) phản ánh Công ty TNHH Tấn Minh năm 2007 đăng ký kinh doanh, sản xuất may mặc nhưng đến năm 2009 lại đổi qua hoạt động kéo sắt, kẽm, xả thải gây ô nhiễm. UBND xã có quyết định xử phạt nhiều lần nhưng đến nay, công ty vẫn bình chân như vại.

Sau khi nghe bà Nhạnh phản ánh, Bí thư Đinh La Thăng chất vấn ngay chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn nhưng vị này cho biết mới về công tác hơn 2 tháng nên chưa nắm rõ sự việc. Sau đó, ông Đinh La Thăng đã trực tiếp thị sát Công ty Tấn Minh và yêu cầu lãnh đạo huyện rà soát quy hoạch khu vực này có phù hợp cho đơn vị hoạt động sản xuất hay không, nếu không thì chuyển đi nơi khác.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định sẽ phấn đấu xây dựng huyện Hóc Môn trong 5 năm tới trở thành một huyện giàu. “Giá trị huyện nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân sống ở đó hạnh phúc. TP HCM đang nỗ lực trở thành TP đáng sống, mà TP đã đáng sống thì tất cả 24 quận - huyện cũng đều phải đáng sống” - ông nêu rõ.

Nhiều nơi hoàn tất bầu cử sớm

Ngày 15-5, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bầu cử sớm cho cử tri đang công tác và làm việc tại các đảo. Hàng ngàn cử tri đã đến 21 khu vực bỏ phiếu của 3 đơn vị bầu cử: thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Theo UBND huyện đảo Trường Sa, đến 10 giờ cùng ngày, tất cả cử tri có tên trong danh sách niêm yết và cử tri vãng lai có mặt tại đảo đều đã đi bỏ phiếu. Ông Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết do công tác di chuyển, thu gom phiếu giữa các xã đảo cần có thời gian nên phải bầu cử sớm. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép 3 đơn vị bầu cử trên đảo của huyện Trường Sa được bầu cử sớm hơn 7 ngày so với cả nước.

Cùng ngày, hơn 5.800 cử tri thuộc 3 xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn là Tá Bạ, Mù Cả và Tà Tổng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũng đã đi bầu cử sớm. Thông tin từ các tổ bầu cử báo về cho biết tình hình tại các điểm đều an toàn, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc.

K.Nam - A.Nhiên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo