xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

176 lao động VN từ Libya đã về tới Hà Nội

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- 4 giờ sáng nay (26 - 2), 176 lao động VN đầu tiên đã đặt chân về tới tổ quốc trên chuyến chuyên cơ mang số hiệu SHJ 5k241 của Bồ Đào Nha, thỏa mãn bao chờ mong khắc khoải của các cơ quan chức năng và người thân.

Cũng như đêm 25-2, từ khoảng 2 giờ sáng sảnh quốc tế đến Sân bay Nội Bài đã có mặt đông đảo các phóng viên báo đài. Nhiều PV cho biết, họ đã thức trắng đêm tại đây để cập nhật thông tin vì trước đó có rất nhiều thông tin không chính thống về lộ trình bay của chuyên cơ SHJ 5k241. Lãnh đạo Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB- XH và đại diện Vinaconex cũng có mặt từ sớm sẵn sàng người và phương tiện để đón tiếp đoàn.
 
img
Niềm vui của anh em Thu Huyền
 
Do thời gian không thể chính xác nên rất ít thân nhân ra đón lao động. Xúc động nhất phải kể đến hình ảnh cô gái Đỗ Thị Thu Huyền (ở Nam Sách, Hải Dương), người ra đón anh trai từ Lybia trở về.
 
Huyền đã có mặt tại sân bay Nội Bài đã tròn 2 ngày và trải qua một đêm trắng chờ đợi, khi nhìn thấy người anh đang làm thủ tục trong khu vực chờ lấy đồ cô chỉ biết ôm mặt bật khóc. Bước ra khỏi khu vực làm thủ tục, lao động Đỗ Văn Tin (30 tuổi) đã ôm chầm lấy em gái. “Anh của em đã bình an trở về. Đó là điều hạnh phúc nhất. Em thật không còn gì mừng hơn…”, Huyền nói trong nước mắt vỡ òa.  
 
 
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đào Công Hải, Cục phó Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB- XH khẳng định, tất cả những công dân VN về nước đầu tiên đều đảm bảo điều kiện về sức khỏe và được đón tiếp tận tình chu đáo. Chuyên cơ đầu tiên này phía Vinaconex đã phối hợp rất tốt với đơn vị sử dụng lao động đưa thành công 176 lao động về nước. 
 

img

“Trên tinh thần đảm bảo an toàn trên hết cho công dân VN, mặc dù chuyên cơ SHJ 5k241 có tới 350 chỗ ngồi nhưng ta chỉ sử dụng một nửa công suất. Hiện tại phía VN vẫn đang phối hợp rất tốt với các tổ chức quốc tế đưa công dân nước ta ra khỏi vùng nguy hiểm”, ông Hải cho biết.
 
Cục quản lý lao động ngoài nước, trong ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều chuyên cơ do ta thuê của nước ngoài và Hãng hàng không quốc gia VN tự lập ra đón công dân VN tiếp tục trở về Tổ quốc. Ông Đào Công Hải cho biêt, dự kiến trưa nay sẽ đón khoảng 400 người và trong chiều nay sẽ Cục sẽ tổ chức đón tiếp 11 lao động về nước tại Hà Nội và 95 lao động về nước tại TP Hồ Chí Minh...
 
Hay như hai anh em Ly Seo Sáng và Ly Seo Trang ở Simacai, Lào Cai đều là những công nhân Vinaconex vừa trở về giãi bày: "Chúng tôi không tưởng tượng lại đến một vùng đất nguy hiểm đến thế. Đặt chân về Tổ quốc mới thấy cái giá của hạnh phúc, yên bình". Anh đã rất sợ khi thấy tình hình tại Libya căng thẳng. Sáng và Trang vừa cười rất hồn nhiên dù theo các anh để đến được Lybia làm công nhân họ đã phải vay ngân hàng 20 triệu đồng trang trải mọi chi phí.
 
img
Vẻ hồn nhiên của anh Ly Seo Trang
 
Cùng chung tâm sự với Sáng và Trang là công nhân Nguyễn Minh Diệu ở Yên Dũng, Bắc Giang và Đặng Xuân Trung ở Nghi Lộc, Nghệ An... Cũng như những công nhân khác, họ vừa vượt qua chặng đường dài trở về cố quốc nhưng mừng nhất là những người bạn của họ vẫn có mặt cùng trên chuyến chuyên cơ này.
 
Anh Diệu tâm sự anh có 7 - 8 người bạn đồng hương, đi sang  Lybia cùng nhau hơn 1 năm giờ ai cũng lành lặn cùng nhau trở về. Còn Đặng Xuân Trung cho biết, nhóm bạn hơn chục người của anh cũng có mặt cùng nhau đoàn tụ tại quê nhà sau bao biến cố xảy ra.
 
img
Các lao động đã về nước lên xe về nhà

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Vinaconex Mec cho biết: sau khi đón các lao động xuống sân bay, đơn vị đã tổ chức xe đưa đón đảm bảo thức ăn, nước uống cho bà con. Lao động sẽ được đưa thẳng ra xe ô tô về tập kết tại một trường dậy nghề của Vinaconex đóng trên địa bàn xã Minh Phú, Sóc Sơn. Bước đầu Vinaconex sẽ hỗ trợ mỗi người lao động số tiền 1triệu đồng và tổ chức xe đưa họ về quê…Vinaconex Mec là đơn vị đã đưa những lao động trên sang Lybia làm việc.
 
Riêng Vinaconex Mec đã đưa hơn 3000 lao động đến Lybia. Ông Hiệp cho biết thêm, hiện tại đơn vị vẫn đang xúc tiến phối hợp cùng với đơn vị sử dụng lao động tập trung lao động người Việt về nơi an toàn và đang tiến hành thuê các chuyên cơ đưa họ về nước.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo