xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 giờ bay 1.320 km cùng AN26 tìm máy bay Malaysia mất tích

Phóng sự ảnh: Mạnh Duy

(NLĐO) - Sáng 14-3, phóng viên Báo Người Lao động cùng phóng viên Reuters, AP, AFP, Tân Hoa xã... đã có 4 giờ bay 1.320 km cùng AN26 trên hành trình tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích qua các vùng biển nằm giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia, rồi quay về Côn Đảo và trở lại Tân Sơn Nhất.

 

Phóng viên Mạnh Duy đang tác nghiệp trên chiếc AN26
Phóng viên Mạnh Duy đang tác nghiệp trên chiếc AN26

 

Sau khi chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia tại Phú Quốc không đem lại tín hiệu tích cực, sở chỉ huy tiền phương tại đây quyết định chuyển giao nhiệm vụ bay tìm kiếm, rà soát vùng biển từ sân bay Phú Quốc sang sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị chịu trách nhiệm chính tìm kiếm bằng máy bay lúc này là Lữ đoàn không quân 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Hôm nay 14-3, Lữ đoàn này tiếp tục cất cánh 2 chuyến bay AN26 và 1 chuyến bay CASA-212.

Trên chuyến bay bằng máy bay AN26 số hiệu VN268 vào buổi sáng 14-3, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục có mặt để đưa tin, tường thuật diễn biến cuộc tìm kiếm.

Cơ trưởng, thượng tá Vũ Đức Long cùng các thành viên trong tổ bay đã thực hiện một chặng bay khá dài với 4 giờ bay và quãng đường bay là 1.320 km. Máy bay thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm của Việt Nam đã bay qua vùng biển nằm giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia, sau đó tiếp tục bay qua vùng biển Côn Đảo và trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong chuyến bay sáng nay 14-3, AN26 phát hiện 2 vệt vàng dài trên biển với chiều dài tới 20 km. Vết  tích này đã được AN26 chụp lại bằng ảnh cũng như chụp qua vệ tinh để về phân tích.

Theo thượng tá Vũ Đức Long cho biết: "Chưa có dấu hiệu khả quan nào cho thấy đã phát hiện được máy bay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ".

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại trong chuyến bay sáng nay (14-3):

 

Máy bay AH26 số hiệu VN268 xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8g sáng nay

Máy bay AN26 số hiệu 268 xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ sáng 14-3

 

Chuyến bay có phóng viên AP, AFP, Tân Hoa Xã... đăng ký tham gia đưa tin, tường thuật

Chuyến bay có phóng viên AP, AFP, Tân Hoa Xã... đăng ký tham gia đưa tin, tường thuật

 

Cơ trưởng, thượng tá Vũ Đức Long trao đổi với cơ phó trước giờ bay

Cơ trưởng, thượng tá Vũ Đức Long (trái ảnh) trao đổi với cơ phó trước giờ bay

 

Trung uý Trần Văn Nguyên, phân đội trưởng vô tuyến điện tử chuyến bay làm nhiệm vụ

Trung uý Trần Văn Nguyên, phân đội trưởng vô tuyến điện tử chuyến bay, làm nhiệm vụ

 

Phóng viên Huy Khâm (Reuters) tác nghiệp trên chuyến bay

Phóng viên Huy Khâm (Reuters) tác nghiệp trên chuyến bay

 

Nhiều phóng viên Trung Quốc vẫn trực chiến và đăng ký tham gia các chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn của VN

Nhiều phóng viên Trung Quốc vẫn trực chiến và đăng ký tham gia các chuyến bay tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam

 

Phóng viên Đài Phượng Hoàng (Hồng Kông) ghi hình trực tiếp ngay trên máy bay 

Phóng viên Đài Phượng Hoàng (Hongkong) ghi hình trực tiếp ngay trên máy bay 

 

Chuyến bay hôm nay thực hiện hành trình bay khá dài với 1320km để bao quát một vùng biển rộng 

Chuyến bay hôm nay thực hiện hành trình bay khá dài với 1.320 km để bao quát một vùng biển rộng 

 

 

Chuyến bay hôm nay phát hiện vệt màu vàng trên biển dài khoảng 20km nhưng chưa thể xác định rõ ràng đó là vật gì

Chuyến bay thấy vệt màu vàng trên biển dài khoảng 20 km nhưng chưa thể xác định rõ ràng đó là gì

 

Radar của máy bay AN26 hoạt động liên tục để phát hiện các vật thể trên biển

Radar của máy bay AN26 hoạt động liên tục để phát hiện các vật thể trên biển

 

Máy bay AH26 của Lữ đoàn không quân 918 vẫn được huy động bay tìm kiếm cứu nạn 2 chuyến mỗi ngày 

Máy bay AN26 của Lữ đoàn không quân 918 vẫn được huy động bay tìm kiếm cứu nạn 2 chuyến mỗi ngày 

 

Đường mầu hồng là đường bay của chiếc AN26 sáng 14-3
Đường mầu hồng là đường bay của chiếc AN26 sáng 14-3

 

Phóng viên Mạnh Duy của báo Người Lao Động tác nghiệp, đưa tin trên chuyến bay

Phóng viên Mạnh Duy của báo Người Lao Động tác nghiệp trên chuyến bay

 

Máy bay trở về đất liền lúc 11g30 trưa nay

Máy bay trở về đất liền lúc 11 giờ 30 trưa nay 14-3

 

Cơ trưởng, thượng tá Vũ Đức Long trả lời báo chí trong và ngoài nước sau chuyến bay

Cơ trưởng, thượng tá Vũ Đức Long trả lời báo chí trong và ngoài nước sau chuyến bay

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo