xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 thanh niên bị đánh nguy kịch vì nghi trộm: Chỉ đi đòi điện thoại

Đức Ngọc

(NLĐO)- Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên bị người dân đánh hội đồng nguy kịch vì nghi ăn trộm thực ra đến để đòi lại một chiến điện thoại.

 


Một trong những thanh niên bị đánh nguy kịch - Ảnh: Khánh Thành

Một trong những thanh niên bị đánh nguy kịch - Ảnh: Khánh Thành

Chiều 23-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), cho biết đang tổ chức dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc 4 thanh niên bị người dân đánh hội đồng dẫn đến trong thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ đêm 22-10, một nhóm thanh niên 5 người đi trên 3 chiếc xe máy đến địa bàn xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Tại xóm 9, xã Nghi Xá, nghi ngờ 5 thanh niên này có hành vi trộm cắp nên hàng trăm người dân hô hào nhau bao vây và truy bắt. Một người trong nhóm nhanh chân lên xe máy chạy thoát; 4 thanh niên còn lại, trong đó có một người mang theo súng, đã bị người dân tập trung vây đánh hội đồng trọng thương. Người dân còn đốt cả 2 xe máy của nhóm thanh niên.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng cho biết theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên đến Nghi Xá để đòi lại một chiếc điện thoại chứ không phải để ăn trộm như người dân khai báo.

Cụ thể, đêm 22-10, nhóm thanh niên 5 người gồm Phạm Công Minh (SN 1988), Lê Văn An (SN 1987), Phạm Công Ngọc (SN 1995), Đặng Văn Tân và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1988)- cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc - đi trên 3 chiếc xe máy đến xã Nghi Xá để đòi lại một chiếc điện thoại từ một nhóm thanh niên.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, nhóm người ở xã Nghi Xá hô lên có trộm. Nghe tiếng hô, hàng trăm người dân đã lao vào đánh nhóm thanh niên xã Nghi Trung. Đặng Văn Tân nhanh chân lên xe máy chạy thoát, 4 thanh niên còn lại bị người dân đánh trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Xá và hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình. Hai người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng 2 nam thanh niên còn lại bị người dân giữ tại hiện trường, bị thương rất nặng, chảy máu nhiều. Đến gần 1 giờ ngày 23-10, công an mới thuyết phục được người dân đưa 2 thanh niên này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Đêm tối, số lượng người tham gia đánh 4 thanh niên đông nên rất khó xác định. Mọi việc đang trong quá trình điều tra” - đại tá Thắng cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo