xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 cô gái bị bán sang Trung Quốc với giá 180 triệu đồng

Tr.Thường

(NLĐO) – Việt, Chơ lừa 5 cô gái quê Quảng Nam đưa ra Nghệ An bán với giá 180 triệu đồng sau đó các nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc bán với giá cao hơn.

Ngày 6-10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Lô Văn Việt (SN 1987, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Cụt Văn Chơ (SN 1982, ngụ cùng địa chỉ) để đưa ra xét xử về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng, tháng 3-2013, Việt cấu kết với vợ chồng Xên Văn Dần (SN 1987, ngụ xã Chiêu Lưu) và một số đối tượng khác đến nhà Pơloong Thịnh (SN 1992, ngụ thôn Pà Xua, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), Pơloong Thảo (SN 1996, em Thịnh) lừa chị em Thịnh Thảo ra Nghệ An rửa chén bát với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, sau khi đưa Thịnh và Thảo ra Nghệ An, Việt và các đối tượng bán 2 chị em Thịnh cho Lương Thị Mằn (SN 1989, ngụ xã Chiêu Lưu) với giá 100 triệu đồng.


Liên quan đến vụ án này, Lương Thị Mằn, Cụt Văn Dần và 6 bị cáo khác đã bị phạt tổng cộng 75 năm tù

Liên quan đến vụ án này, Lương Thị Mằn, Cụt Văn Dần và 6 bị cáo khác đã bị phạt tổng cộng 75 năm tù

Mằn sau đó cùng đồng bọn đưa chị em Thịnh sang Trung Quốc bán cho 2 người đàn ông nước này. Thịnh được bán với giá 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng) còn Thảo được bán với giá 4,3 vạn nhân dân tệ (khoảng 129 triệu đồng).

Đối với Cụt Văn Chơ, khi thấy việc đưa phụ nữ đi bán “dễ ăn” nên xin đi theo Dần. Tháng 4-2013, Dần dẫn Chơ cùng một số đối tượng quay trở lại huyện Nam Giang.

Tại đây, cũng với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, Chơ, vợ chồng Dần phối hợp với các đối tượng khác đưa chị Pơloong Bha (SN 1982), A Rất Thị Thuận (SN 1986, cùng ngụ xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) và A Toanh Nooi (SN 1992, ngụ xã Cà Dy, huyện Nam Giang) ra Nghệ An. Tại đây, các đối tượng bán 3 cô gái trên với giá 80 triệu đồng cho 2 phụ nữ ở Nghệ An.

2 người phụ nữ này được sự hướng dẫn của Mằn đã đưa chị Bha, Thuận, Nooi sang Trung Quốc giao cho Mằn. Mằn bắt mối và bán 3 nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc lấy về làm vợ với giá 9 vạn nhân dân tệ (khoảng 270 triệu đồng).

Sau khi biết Dần và một số đối tượng bị bắt, Việt, Chơ bỏ trốn vào rừng và đến ngày 7-1-2015 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Liên quan đến vụ án này, ngày 13-11-2014, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Mằn, Dần và 6 bị cáo khác tổng cộng 75 năm tù về 2 tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. Trong đó, Mằn bị phạt 23 năm tù, Dần bị phạt 8 năm tù. Ngoài ra, một số đối tượng trong đường dây bỏ trốn cũng đã bị bắt sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo