xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

53 tỉ đồng cắt cỏ, Đại lộ Thăng Long vẫn như “rừng”

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dù bỏ ra 53 tỉ đồng để cắt cỏ, tỉa cây song 2 bên hành lang Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), cây cối vẫn rậm rạp, um tùm


Đại lộ Thăng Long dài gần 30 km có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng. Gần đây dư luận đang quan tâm việc UBND TP Hà Nội phải chi ngân sách đến 53 tỉ để cắt tỉa cây cối trên đoạn đường này mỗi năm

Đại lộ Thăng Long dài gần 30 km có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng. Gần đây dư luận đang quan tâm việc UBND TP Hà Nội phải chi ngân sách đến 53 tỉ để cắt tỉa cây cối trên đoạn đường này mỗi năm

Chiều ngày 17-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đoạn đầu Đại lộ Thăng Long đối diện khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), cây cối được cắt tỉa thành hình khối rất đẹp và gọn gàng.

Tuy nhiên, từ cầu sông Nhuệ (quận Nam Từ Liêm) dọc về phía huyện Quốc Oai, hành lang 2 bên Đại lộ Thăng Long dài 24 km này, cây cối mọc um tùm lâu ngày không được cắt tỉa. Thậm chí, nhiều chỗ cây chìa ra lấn cả lòng đường dành cho phương tiện giao thông. Nhiều chỗ cây cỏ dại mọc quá đầu người, leo lên rào bảo vệ hành lang Đại lộ Thăng Long trông rất mất mĩ quan.


Đoạn đầu Đại lộ Thăng Long đối diện khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), cây cối được cắt tỉa gọn gàng

Đoạn đầu Đại lộ Thăng Long đối diện khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), cây cối được cắt tỉa gọn gàng


Tuy nhiên, càng xuống khu vực xa trung tâm, cây cối 2 hành lang ven đường Đại lộ Thăng Long vẫn mọc lên um tùm như rừng

Tuy nhiên, càng xuống khu vực xa trung tâm, cây cối 2 hành lang ven đường Đại lộ Thăng Long vẫn mọc lên um tùm như "rừng"

Chị Hoa (35 tuổi), người bán hàn tại khu vực cầu Nhuệ, cho hay: “Tôi bán hàng cả năm nay tại đây nhưng chưa thấy công nhân đi cắt cỏ, tỉa cây ở đây bao giờ nên cây cối mọc um tùm. Thậm chí sau cơn bão số 1 cây ngả nghiêng cũng chưa ai đến dựng lên. Mặc dù, trên đầu đường khu vực cổng làng Mễ Trì tôi thấy thường xuyên có công nhân cắt tỉa, cỏ cây rất đẹp song số tiền 53 tỉ đồng để cắt tỉa cây cối gần 30 km đường là quá lớn”.

Trước đó, sáng ngày 15-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cung cấp một thông tin mà ông nhấn mạnh rằng nói ra nhiều người sẽ giật mình: "Chỉ 24 km ở Đại lộ Thăng Long nhưng một năm riêng tiền cắt cỏ và một ít trúc đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỉ đồng và con số này là không thể chấp nhận được”.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, khoảng 3 năm trở lại đây, thành phố đã thực hiện chính sách xã hội hóa việc trồng cây xanh. Tuy nhiên, bản chất của việc xã hội hóa không phải là tiền của tư nhân bỏ ra, mà vẫn lấy tiền từ ngân sách thành phố để đặt hàng các doanh nghiệp trồng cây xanh. Theo Chủ tịch Hà Nội, chính việc “đặt hàng” đó khiến nhiều công ty lao vào trồng cây xanh nên không kiểm soát được chất lượng. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng cây xanh bật gốc.

Được biết, Với chiều dài toàn tuyến lên tới 29,2 km, Thăng Long là đại lộ dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam, có điểm đầu là điểm là ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua địa bàn 4 huyện: Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất và điểm cuối là ngã tư giao với Quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Chiều rộng của đại lộ là 140 m, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 2 dải đường đô thị 2 làn xe cùng dải phân cách giữa. Ngoài ra, còn có 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng.

Sau đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận chiều 17-8:


Cỏ dại mọc khắp khu vực hành lang Đại lộ Thăng Long (đoạn gần sông Nhuệ, quận Nam Từ Liêm)

Cỏ dại mọc khắp khu vực hành lang Đại lộ Thăng Long (đoạn gần sông Nhuệ, quận Nam Từ Liêm)

img

Cây xanh chìa ra đường dành cho phương tiện do lâu ngày không được cắt tỉa

Cây xanh chìa ra đường dành cho phương tiện do lâu ngày không được cắt tỉa


Khu vực chạy qua huyện Hoài Đức cỏ vượt quá đầu người

Khu vực chạy qua huyện Hoài Đức cỏ vượt quá đầu người

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo