xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

6 ngày Tết, 30.000 người nhập viện cấp cứu vì TNGT

Tin-ảnh: N.Dung

(NLĐO)- Trong 6 ngày Tết Bính Thân 2016, từ 29 đến mùng 5 Tết, cả nước có gần 30.000 trường hợp nhập viện cấp cứu vì bị tai nạn giao thông (TNGT), trong đó hơn 3.500 người bị chấn thương sọ não.

 


Số ca cấp cứu tai nạn giao thông tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016

Số ca cấp cứu tai nạn giao thông tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Bính Thân 2016

Bộ Y tế cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, mỗi ngày các bệnh viện (BV) trên toàn quốc tiếp nhận trên 5.000 trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT) được đưa đến cấp cứu.

Trong 6 ngày cao điểm (từ 29 đến mùng 5 Tết, tức ngày 7 đến 12-2) đã có gần 30.000 trường hợp được đưa đến viện cấp cứu vì TNGT, trong đó hơn 3.500 trường hợp chấn thương sọ não.

Bác sĩ Phạm Gia Anh, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Việt Đức (Hà Nội), cho biết ngày thường tại BV chỉ tiếp nhận trung bình 150 bệnh nhân nhưng trong những ngày Tết số bệnh nhân khám, cấp cứu đều vượt con số này. Đơn cử, ngày mùng 3 Tết (10-2) có gần 180 trường hợp khám cấp cứu.

Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu Nguyễn Ngọc Thực cho biết chưa năm nào số bệnh nhân cấp cứu lại nhiều như Tết Bính Thân này. Đặc biệt, số bệnh nhân cấp cứu do rượu bia và chấn thương sọ não vì không đội mũ bảo hiểm tăng lên đáng kể. Có những gia đình cả nhà cùng nhập viện sau va chạm giữa xe máy và ô tô.

Tính trung bình trong 7 ngày nghỉ Tết, BV Việt Đức tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân đến khám cấp cứu, trong đó đến 60% là do TNGT và 2/3 trong số này bị chấn thương sọ não nguy kịch vì không đội mũ bảo hiểm.

Theo thống kê nhanh của các bác sĩ BV Việt Đức, ước tính 1/3 số ca TNGT là không đội mũ bảo hiểm, trong đó nhiều ca có uống rượu bia. Trong số bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong những ngày Tết Bính Thân, có 23 trường hợp quá nặng xin về thì có đến 17 ca là do TNGT.

Hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau

Từ 29 đến mùng 6 Tết (ngày 7 đến 13- 2) cả nước ghi nhận hơn 3.500 trường hợp phải nhập viện vì đánh nhau, trong đó có 10 ca tử vong. Số ca đánh nhau nhiều nhất rơi vào thời điểm giao thừa và những ngày đầu năm mới. Đặc biệt trong 3 ngày nghỉ Tết đầu tiên, cả nước có gần 2.000 trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo