xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

9 tháng TP không phát hiện trường hợp nào tham nhũng!

Bài: Phan Anh - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – “9 tháng đầu năm 2015 qua công tác thanh tra, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng tại TP HCM; kiểm tra xử lý nội bộ cũng không phát hiện trường hợp tham nhũng nào”, Phó chánh thanh tra TP HCM thông tin.

Ngày làm việc thức 2, kỳ họp thứ 20 HĐND TP HCM khóa VIII đã diễn ra vào sáng 9-12, đại biểu (ĐB) Trần Văn Thiện làm “nóng” hội trường bởi hàng loại câu hỏi liên quan đến tham nhũng.

Ông Thiện bức xúc: “Không chỉ riêng cử tri TP mà người dân cả nước ai cũng quan tâm đến tham nhũng. Tệ nạn tham nhũng ngày càng phát triển tinh vi và trầm trọng, đó là quốc nạn cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP”.


Các đại biểu HĐND TP băn khoăn công tác chống tham nhũng

Các đại biểu HĐND TP băn khoăn công tác chống tham nhũng

Ông Thiện cũng lấy những lời nói của Chủ tịch nước trong các lần tiếp xúc cử tri để minh chứng cho tệ nạn tham nhũng, rằng tham nhũng ở nước ta rất nghiêm trọng, đi đâu ai cũng nói. Việt Nam là một trong những nước có nạn tham nhũng cao so với thế giới.


Đại biểu Trần Văn Thiện làm “nóng” hội trường bởi hàng loại câu hỏi liên quan đến tham nhũng

Đại biểu Trần Văn Thiện làm “nóng” hội trường bởi hàng loại câu hỏi liên quan đến tham nhũng

“Chủ tịch nước cũng nói cuộc chiến chống tham nhũng thời gian qua không đạt chỉ tiêu đề ra. Chủ tịch nước nói rất buồn và xấu hổ. Tôi nghĩ rằng, không chỉ Chủ tịch nước mà tất cả người dân Việt Nam đều có cảm xúc như vậy. Làm gì để tiến tới một xã hội, đất nước và TP không ai dám tham nhũng, không ai muốn tham nhũng và không cần tham nhũng” - ông Thiện nói và mong muốn phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng.


Trong báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, nói về vấn đề chống tham nhũng rất ngắn.

Trong báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, nói về vấn đề chống tham nhũng rất ngắn.

Ông rất băn khoăn là tình hình tham nhũng như vậy nhưng trong báo cáo của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, khi nói về vấn đề chống tham nhũng rất ngắn và cho biết năm 2015 TP đã tiến hành 151 cuộc thanh tra tại 341 đơn vị. Kết quả chỉ phát hiện có 30 đơn vị có sai phạm với 85 tỉ đồng, thu về cho nhà nước chỉ 31 tỉ đồng và 3 căn nhà. “Một kết quả rất khiêm tốn và nếu đúng tham nhũng chỉ có vậy thì đúng là phấn khởi. Còn nếu không phải thì tham nhũng không có hay đang trốn ở đâu mà không thấy? Phải chăng vì vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe người dân nói câu: chống tham nhũng, chống ai, ai chống?” – ông Thiện trăn trở.

Từ đó, ông Thiện đặt ra hàng loạt câu hỏi. Chúng ta đánh giá thực trạng tham nhũng ở TP hiện nay như thế nào? Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP về tham nhũng liệu có đúng thực trạng tham nhũng hay không? Tại sao trong suốt nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐND TP, vấn đề chống tham nhũng không được đưa vào chương trình thảo luận tại nghị trường? TP sẽ có giải pháp gì đột phá trong chống tham nhũng thời gian tới?

"Những câu hỏi trên cũng là những kiến nghị tôi gửi đến HĐND và UBND TP trong nhiệm kỳ tới có sự quan tâm hơn nữa để cuộc chiến chống tham nhũng đạt được kết quả tốt hơn”, ông Thiện đề nghị.


Bản thân bà Nga cũng thấy công tác thanh kiểm tra chưa đạt yêu cầu và chưa sâu, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị mình chưa cao.

Bản thân bà Nga cũng thấy công tác thanh kiểm tra chưa đạt yêu cầu và chưa sâu, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị mình chưa cao.

Trước hàng loạt câu hỏi về tham nhũng của ĐB Trần Văn Thiện và yêu cầu của chủ tọa,  Phó Chánh thanh tra TP Nguyễn Thị Ngọc Nga đã đăng đàn trả lời. Bà Nga khẳng định: “9 tháng đầu năm 2015 qua công tác thanh tra, chưa phát hiện trường hợp tham nhũng tại TP HCM; kiểm tra xử lý nội bộ cũng không phát hiện trường hợp tham nhũng nào”.

Tuy nhiên, bà Nga cũng nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng tại TP “không phải chỉ toàn gam màu sáng”. “Tham nhũng ở một số ngành, lĩnh vực diễn biến rất phức tạp như đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, mua sắm công, cổ phần hóa doanh nghiệp” – bà Nga nói.

Theo bà Nga nguyên nhân nổi là do công tác quản lý nhà nước còn lỏng lẻo, rườm rà, phức tạp. Nguyên nhân thứ hai là một số địa phương, đơn vị vẫn chưa tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng và những hành vi tham nhũng. Thứ ba là công tác kiểm tra công vụ cũng chưa được quan tâm thường xuyên, dàn đều nên tình hình vi phạm: nhũng nhiễu, vòi vĩnh chưa chuyển biến tích cực. Đặc biệt là việc tặng quà, nhận quà vẫn ngầm diễn ra và khó phát hiện, khó định giá quà tặng nào vi phạm, công tác giám sát hành vi này vẫn còn khó khăn.

Bản thân bà Nga cũng thấy công tác thanh kiểm tra chưa đạt yêu cầu và chưa sâu, khả năng tự phát hiện tham nhũng trong đơn vị mình chưa cao.

 

img

Cán bộ phải hiểu cơm mình ăn, áo mình mặc là do dân nuôi

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch HĐND TP HCM, Nguyễn Thị Quyết Tâm nói bên cạnh các thành tựu của nền kinh tế, các đại biểu cần phân tích bài học kinh nghiệm, phân tích cho được năng lực cạnh tranh trong thời gian như thế nào để TP phát triển đúng tiềm năng được. Theo bà Tâm, TP phải nhìn thấy mình đang đứng ở đâu, cần gì để hội nhập chứ không nói chung chung.

Môt vấn đề bà Tâm lưu ý các đại biểu cần thảo luận là cải cách thủ tục hành chính. Bà Tâm nói đây là vấn đề bức xúc rất nhiều từ người dân. “Giờ ai cũng thuộc lòng câu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân nhưng làm gì để hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân? Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức mình bao nhiêu có ý thức phục vụ nhân dân, có lượng hóa được không?”- bà Tâm đặt vấn đề và khẳng định phải làm sao để cán bộ, công chức hiểu được rằng cái áo anh mặc, chén cơm mình ăn là do dân nuôi. Chính vì vậy, cán bộ, công chức phục vụ nhân dân với tinh thần như thế nào, có vô tư, trong sáng phục vụ nhân dân được không?

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo