xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ba kịch bản dự báo tăng trưởng năm 2016

An Nhiên

Ngày 2-8, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), lạm phát bình quân 7 tháng đầu năm tăng 1,82%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao; 7 tháng qua, ước giải ngân đạt 8,5 tỉ USD, vốn đăng ký đạt gần 13 tỉ USD. Thời gian này, số doanh nghiệp (DN) đăng ký tăng 23%. 16.700 DN trước đây phải dừng thì nay đã trở lại hoạt động. Tuy vậy, tiến độ thu ngân sách thấp hơn cùng kỳ khi đến giữa tháng 7 mới thu được 500.000 tỉ đồng, đạt 49,4% dự toán năm. Xuất khẩu chỉ tăng 5,3% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng 10% của năm nay.

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn, Bộ KH-ĐT đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng về tình hình kinh tế của năm nay. Thứ nhất, cả năm tăng trưởng 6,27%; thứ hai, cả năm tăng 6,5%; thứ ba, cả năm tăng 6,7% - bằng với chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ KH-ĐT cũng nhận định kịch bản tăng trưởng 6,7% khó đạt được. Chỉ số lạm phát có thể đạt mục tiêu Quốc hội đề ra với mức dự báo cả năm trong khoảng 5%. Đối với xuất nhập khẩu, theo Bộ KH-ĐT, khả năng cả năm tăng trưởng lĩnh vực này khó đạt 10% như đề ra.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 6,7% tuy khó nhưng tinh thần của Chính phủ là còn thời gian, cơ hội thì quyết tâm thực hiện. Tán thành 3 kịch bản tăng trưởng của Bộ KH-ĐT song Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu để đạt mục tiêu cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng các thị trường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải hỗ trợ DN một cách thực chất, giúp DN giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Ngành tài chính phải đột phá trong hoàn thuế GTGT, gỡ vướng cho các tổ chức, cá nhân, DN; khơi thông nguồn vốn, nhất là các DN nhỏ và vừa.

Đề cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, theo TTXVN, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh - kiểm tra, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân và DN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo