xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không tăng thêm một Phó chủ tịch Quốc hội

N.Quyết-V.Duẩn-P.Nhung

(NLĐO)- Trước một số ý kiến tăng thêm 1 Phó chủ tịch QH phụ trách khoa học-môi trường, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị giữ nguyên 4 Phó chủ tịch QH như hiện nay để phù hợp với chủ trương không tăng thêm cấp phó.

Sáng 21-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên UBTVQH.

Theo thảo luận ở Đoàn vào chiều qua (20-7), có ý kiến tăng thêm 1 Phó chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực Khoa học - Môi trường. Về phân công các Phó Chủ tịch QH, đề nghị phân công cụ thể hơn.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đã có báo cáo tiếp thu giải trình của UBTVQH. Về số thành viên của UBTVQH, có ý kiến cho rằng số thành viên của UBTVQH nên là 19, có ý kiến tăng 1 Phó Chủ tịch QH phụ trách Khoa học - Môi trường.

"Qua thực tiễn hoạt động các khoá vừa qua, với số thành viên là 18 người, trong đó có 4 Phó Chủ tịch đã hoạt động khá toàn diện, đồng bộ. Với sự phân công hợp lý, 4 Phó Chủ tịch đã phụ trách các lĩnh vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"- bà Tòng Thị Phóng trình bày đánh giá của UBTVQH.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch QH khoá XIV
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch QH khoá XIV

“Mặt khác, cần thực hiện chủ trương không tăng cấp phó trong cơ quan Nhà nước. Vì thế, UBTVQH đề nghị các ĐBQH chấp thuận phân công của QH”- bà Tòng Thị Phóng nêu.

Bà Tòng Thị Phóng cũng cho biết thêm, có ý kiến QH phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch chưa khoa học. Theo bà Phóng, trong tờ trình của UBTVQH mới có báo cáo khái quát về nhiệm vụ các Phó Chủ tịch. Sau khi được bầu, UBTVQH sẽ thảo luận phân công hợp lý, cụ thể hơn.

Trong sáng nay, với 96,1% ĐB tán thành, nghị quyết về số lượng Phó Chủ tịch QH, số lượng Uỷ viên của UBTVQH khoá XIV do Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày đã được thông qua. Theo đó, số Phó Chủ tịch QH vẫn giữ nguyên số lượng 4, số Uỷ viên là 18.

Ngay sau đó, sáng cùng ngày Chủ tịch QH khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH khóa XIII trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên UBTVQH.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV
Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Nhân sự giới thiệu bầu Chủ tịch QH khóa XIV:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH khóa XIII.

Nhân sự giới thiệu bầu Các Phó Chủ tịch QH khóa XIV:

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn QH, Phó Chủ tịch QH khóa XIII

Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH khóa XIII

Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH Khóa XIII.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH khóa XIII.

13 nhân sự giới thiệu bầu Ủy viên Thường vụ QH :

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của QH khóa XIV.

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIV.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH khóa XIII dự kiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH khóa XIV.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIII dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của QH khóa XIII dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH khóa XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của QH khóa XIV.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện QH khóa XIV.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khóa XIV.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Tổng Thư Ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH khóa XIV.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của QH khóa XIV.

Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác Đại biểu QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc ủy ban Thường vụ QH khóa XIV.

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của QH khóa XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh QH khóa XIV.

Sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày xong, QH tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH.

Chiều nay, QH sẽ tiến hành bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng 22-7, QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ QH bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch QH khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo