xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác thông tin 1.000 xe bị cháy tại tòa nhà CT4 khu đô thị Xa La

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC, cho rằng thông tin có hơn 1.000 xe máy, ô tô bị thiêu huỷ trong vụ cháy tại chung cư CT4 khu đô thị Xa La (Hà Nội) đêm 11-10 là chưa có cơ sở.

 


Nhiều mảng tường của ngôi nhà một màu đen kịt sau đám cháy

Nhiều mảng tường của ngôi nhà một màu đen kịt sau đám cháy

Sáng ngày 12-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC, Bộ Công an), cho biết thông tin có hơn 1.000 xe máy, ô tô bị thiêu huỷ trong vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư CT4 khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đêm 11-10 là chưa có cơ sở.

“Trong sáng nay 12-10, lực lượng chức năng đã tổ chức kéo điện chiếu sáng vào trong tầng hầm toà nhà để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thiệt hại của vụ cháy hiện vẫn chưa được thống kê đầy đủ, chỉ khi nào khám nghiệm mới biết được” - Đại tá Đoàn Hữu Thắng nói

Các lối vào tầng hầm tòa nhà vẫn bị phong tỏa
Các lối vào tầng hầm tòa nhà vẫn bị phong tỏa

 

img

 

Khói từ tầng hầm bốc lên ám đen nhiều tầng tòa nhà
Khói từ tầng hầm bốc lên ám đen nhiều tầng tòa nhà

Đại tá Thắng cũng cho biết thêm 3 toà chung cư có 1.200 hộ dân sinh sống. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ các hộ dân ở CT4B và CT4C đã được về nhà để dọn dẹp. Khoảng 50% cư dân toà CT4A cũng được về nhà.

Trước đó, sáng nay 12-10 báo điện tử Vtv.vn và sau đó một số báo điện tử khác đưa tin đã có hơn 1.000 ô tô, xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy chung cư Xa La.


Tầng hầm toà chung cư được phong toả

Tầng hầm toà chung cư được phong toả

 

img

Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, vụ cháy đêm 11-10 đã bùng phát trên diện tích hơn 1.500 m2, trên tổng số 4.600 m2 khu hầm liên thông 3 khối nhà CT4A, CT4B, CT4C. Lửa đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ô tô, 45 xe đạp của người dân để dưới hầm. 5 phòng Cảnh sát PCCC cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường. Tổng số xe được huy động bao gồm 9 xe chữa cháy, 12 xe thang và cứu hộ, hàng chục xe chở nước cũng đã có mặt để cứu hoả.

Một đêm sau vụ cháy, đến sáng 12-10 tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La vẫn khét lẹt mùi khói, màu đen của khói loang lổ nhiều bức tường của tòa nhà.

Nhiều người dân đã được lực lượng chức năng vào nhà để lấy những đồ đạc đạc cần thiết. Tuy nhiên, toàn bộ tầng hầm của tòa nhà CT4A bị công an phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Người dân đã được lên nhà lấy đồ đạc xuống sau vụ cháy cao ốc này

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo