xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bằng chứng về vô tư đốt lửa trong Khu Bảo tồn Hòn Bà

Hồng Ánh- Thái Tĩnh

(NLDO) - Trưởng đoàn kiểm tra cho rằng không có chuyện đốt lửa Khu du lịch Hòn Bà - Yersin. Trong khi đó, như những gì phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận cũng như trên các trang mạng xã hội đang lưu hành thì du khách vô tư đốt lửa trên đỉnh Hòn Bà

Các bức ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy du khách vô tư đốt lửa trên đỉnh Hòn Bà
Các bức ảnh trên trang mạng xã hội cho thấy du khách vô tư đốt lửa trên đỉnh Hòn Bà

Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng 4-4, lãnh đạo UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp nghe đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo về kết quả kiêm tra Khu du lịch Hòn Bà - Yersin được báo chí phản ánh là đã xây dựng trái phép trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Trong các bức ảnh trên trang mạng xã hội được định vị ở Hòn Bà, có cả những cây gỗ to được mang ra đốt lửa trại
Trong các bức ảnh trên trang mạng xã hội được định vị ở Hòn Bà, có cả những cây gỗ to được mang ra đốt lửa trại

Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao cho Sở NN-PTNT Khánh Hòa xây dựng kết luận để có trả lời chính thức cho báo chí trong thời gian sớm nhất.

Các bức ảnh đốt lửa trại được định vị tại Hòn Bà được cho là ghi lại vào ngày 10-5-2014
Các bức ảnh đốt lửa trại được định vị tại Hòn Bà được cho là ghi lại vào ngày 10-5-2014

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 1-4, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đã kiểm tra Khu du lịch Hòn Bà - Yersin.

Tại bãi cắm trại giữa rừng của Khu du lịch Hòn Bà- Yersin, du khách vô tư nhóm lửa nướng thức ăn
Tại bãi cắm trại giữa rừng của Khu du lịch Hòn Bà- Yersin, du khách vô tư nhóm lửa nướng thức ăn

Sau khi kiểm tra, ông Kiệt cho rằng không có tình trạng chặt phá cây rừng cũng như việc đốt lửa trại như nhân viên Khu du lịch Hòn Bà- Yersin đã cung cấp cho báo chí. “Có lửa trại gì đâu. Hơi đâu mà nghe mấy ông nhân viên. Hút thuốc còn cấm mà sao cho đốt lửa trại. Vả lại, ở đây có chốt kiểm lâm nữa!”- ông Kiệt khẳng định.

Du khách nhóm lửa nướng thức ăn tại Hòn Bà được phóng viên Báo Người Lao Động nghi lại vào ngày 22-2-2015
Du khách nhóm lửa nướng thức ăn tại Hòn Bà được phóng viên Báo Người Lao Động nghi lại vào ngày 22-2-2015

Thế nhưng, vào ngày 22-2-2015, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại được những hình ảnh du khách đốt lửa để nấu nướng tại một bãi dùng để cắm trại cho du khách ở Khu du lịch Hòn Bà- Yersin.

Nhóm lửa nấu ăn tại bãi cắm trại giữa rừng Hòn Bà được ghi lại vào ngày 22-2-2015
Nhóm lửa nấu ăn tại bãi cắm trại giữa rừng Hòn Bà được ghi lại vào ngày 22-2-2015

Cùng với đó, trên các trang mạng xã hội vẫn đang lưu hành các bức ảnh đốt lửa trại được cho là đã gắn định vị tại Hòn Bà. Trong các bức ảnh được cho là đã ghi lại vào ngày 10-5-2014 này, còn có những cây gỗ to được mang ra để đốt lửa trại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo